Phương Tây coi Nga là mối đe dọa thường trực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolay Patrushev tuyên bố Nga bị các nước phương Tây coi là mối đe dọa thường trực và họ đang sử dụng toàn bộ kho tài nguyên của mình để chống lại Moskva.

anh 1.jpg
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: TASS

Ông Patrushev lưu ý rằng, điều này là do "việc dỡ bỏ hệ thống thuộc địa bắt đầu sau Thế chiến thứ II dưới ảnh hưởng trực tiếp từ những thành tựu và chiến thắng của Liên Xô", bởi khi đó các nước phương Tây đã mất quyền kiểm soát "tài sản của mình", và "hàng chục quốc gia trên thế giới đã giành được độc lập".

Thư ký Hội đồng An ninh cho hay: “Nga bị phương Tây coi là mối đe dọa thường trực. Ngày nay, toàn bộ kho tài nguyên mà đối phương có được đều đang được sử dụng để chống lại Nga”. Quan chức an ninh hàng đầu của Nga nhấn mạnh, đây "không chỉ là những lời đe dọa hoặc trừng phạt mà còn thông qua chính sách quản lý thông tin và một hệ thống điều hòa dư luận đa cấp".

Ông Patrushev giải thích: "Về vấn đề này, cần nhớ rằng, chỉ riêng sức mạnh quân sự, ngay cả khi sở hữu năng lực tên lửa và hạt nhân tiên tiến, cũng không đủ để chống lại sự xâm lược địa chính trị của phương Tây. Điều quan trọng là phải đối đầu với nó một cách có tổ chức trong một cuộc chiến quy mô lớn bằng cả trái tim và khối óc".

Theo ông Patrushev, sự sụp đổ của Liên Xô đã dẫn đến "sự thay đổi trong cán cân quyền lực" và các quốc gia phương Tây đã lợi dụng thực tế này để "củng cố hành vi thống trị của họ trên toàn thế giới".

Quan chức hàng đầu của Nga chỉ ra rằng, Mỹ và các đồng minh đã chuyển sang chiến thuật hủy diệt. Patrushev nói: “Bỏ qua các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, họ tìm cách thay thế luật pháp quốc tế bằng một "trật tự dựa trên quy tắc" do chính họ lập ra".

Ông Patrushev nêu rõ: “Chính quyền Washington đã tự thuyết phục mình về mục đích được cho là đặc biệt của Mỹ - thống trị thế giới bằng cách theo đuổi chính sách đối ngoại mạnh mẽ mà không thừa nhận lợi ích của bất kỳ ai...

Phương Tây đang cố gắng hủy diệt các liên minh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ - ASEAN, SCO, BRICS, SNG, EAEU và các tổ chức khác - nhằm biến các quốc gia độc lập thành chư hầu của mình".

Ông Patrushev kết luận: “Nhà Trắng bị ám ảnh bởi ý tưởng thành lập mạng lưới an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APR), trong đó, Tokyo đóng một vai trò quan trọng trong mục tiêu này. Các kế hoạch đang được ấp ủ để thành lập một chi nhánh NATO tại APR”.

Ông cũng lưu ý Washington "không thể từ bỏ ý tưởng thành lập chi nhánh NATO ở Trung Đông"./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân