Phương Tây hổ thẹn khi Ukraine từ chối xe tăng của Đức

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia đánh giá rằng, việc chuyển giao xe tăng bị lỗi sang Ukraine là nỗi xấu hổ của Đức và cả của phương Tây. 

leopard-1-1-1855-1695184575.jpg
Binh lính Ukraine trong buổi huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard của Đức. Ảnh: Reuters

Tạp chí Spectator (Anh) trong một bài phân tích của chuyên gia Nigel Jones cho rằng, Đức đang rơi vào tình thế khó xử, sau khi chuyển giao xe tăng Leopard-1 bị lỗi cho Ukraine.

“Việc chuyển giao xe tăng cho Ukraine là một nỗi xấu hổ đối với Berlin. Đây là lần thứ hai Ukraine công khai từ chối vũ khí của Đức gửi tới” - chuyên gia Nigel Jones viết.

Chuyên gia này cho rằng, những khuyết điểm của lô thiết bị được gửi đi sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho chính quyền Berlin, vốn đã miễn cưỡng đồng ý cung cấp xe tăng cho Kiev. Đức đã phải rút trực tiếp 18 chiếc xe tăng Leopard trong biên chế để viện trợ cho Ukraine, dù quân đội Đức cũng cần xe tăng này.

Trước đó, hôm 19/9, tờ Der Spiegel của Đức dẫn nguồn tin cho biết, Kiev đã từ chối tiếp nhận 10 xe tăng Leopard 1A5 của Đức, khi phát hiện những chiếc xe tăng này bị hư hỏng và không đạt yêu cầu kỹ thuật. Trong khi đó, Ukraine không có đủ kỹ sư, linh kiện thay thế để tự sửa chữa.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức, Christina Rutsi cho biết, những chiếc xe tăng được cam kết đưa tới Ukraine, sẽ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu dọc theo chiến tuyến.

Berlin sau đó cử một đội kỹ thuật tới để kiểm tra lô hàng này, kết luận rằng, chúng bị xuống cấp trong quá trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Đức, và cần được bảo dưỡng trước khi đưa ra mặt trận.

Nga nhiều lần cảnh báo mạnh mẽ rằng, bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển giao cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài, và đẫm máu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cảnh báo “xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những vũ khí khác của phương Tây”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.