Phương Tây lý giải ông Trump sẽ thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc
Cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc sẽ có nguy cơ nhận thất bại, với 3 lý do.

Theo RIA Novosti ngày 14/4, một bài viết trên tờ Financial Times cho hay, cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chống lại Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại. Theo tác giả bài viết, có ba lý do cho sự thất bại này.
Thứ nhất, Financial Times cho rằng, hầu hết các quốc gia hiện nay đều hiểu rằng, các lập luận kinh tế khác nhau do các cố vấn của Tổng thống Trump đưa ra chỉ là hình thức. “Chừng nào ông Trump còn nắm quyền, Mỹ không thể được tin tưởng, và không có nhà lãnh đạo quốc gia nào muốn tham gia cùng ông ta trong cuộc thập tự chinh chống lại Trung Quốc", bài báo cho hay.
Lý do thứ hai dẫn đến thất bại trong tương lai của ông Trump là sự phụ thuộc của chính sách đối ngoại Mỹ vào thị trường nợ chính phủ.
"Tổng thống Trump đã phải từ bỏ mức thuế quan cao sau phản ứng dữ dội của thị trường nợ chính phủ. Vì vậy, ông Trump đã mất đi đòn bẩy của mình trong các cuộc đàm phán thương mại. Ông không thể tăng thuế quan thêm nữa vì thị trường kho bạc sẽ lại nổi loạn", bài báo viết.
Lý do thứ ba chính là Trung Quốc.
"Thoạt nhìn, Trung Quốc có vẻ ở trong tình thế tệ hơn Mỹ: Họ đã mất quyền tiếp cận một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình và có vẻ như bị cô lập về mặt ngoại giao. Nhưng trên thực tế, họ đã chuẩn bị tốt để tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế tiêu hao chống lại Mỹ” - bài báo nhấn mạnh.
Financial Times giải thích, Bắc Kinh có thể thay thế nhu cầu từ Mỹ bằng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước: Đây là chính sách mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lựa chọn. Hơn nữa, Trung Quốc có thể tự xoay xở mà không cần nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ.
Bài báo lưu ý rằng, 5 năm kiểm soát xuất khẩu đã giúp Trung Quốc đạt được thành công lớn trong việc sản xuất hàng hóa mà không sử dụng công nghệ của Mỹ.
"Nếu mục tiêu của cuộc chiến thương mại mới của ông Donald Trump với Trung Quốc là buộc Bắc Kinh phải khuất phục trước sức mạnh của Mỹ thì kết quả sẽ chỉ là sự thất vọng và chán nản" – Financial Times nhận định.
Sau một loạt động thái trong cuộc chiến thương mại, mức thuế quan đối ứng "lẫn nhau" bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã lên tới 145%, và mức thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ cũng đạt 125%.