Phương Tây theo đuổi trừng phạt Nga để củng cố sự độc quyền trên thế giới

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quyền đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu cho biết, phương Tây củng cố sự độc quyền của mình trong các tiến trình thế giới bằng các biện pháp trừng phạt.

SmartSelect_20230908-063652_Chrome.jpg
Quyền đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu, Kirill Logvinov. Ảnh: Ria Novosti

Phát biểu trong cuộc gặp của Nhóm Những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc tại Brussels, Quyền đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu, Kirill Logvinov cho biết, các biện pháp trừng phạt đơn phương, và việc phương Tây lựa chọn ủng hộ đối đầu với Nga là nhằm mục đích củng cố “sự độc quyền trong các tiến trình thế giới”.

Theo nhà ngoại giao Nga, lợi ích của Liên minh châu Âu đối với cái gọi là “công thức hòa bình” của Tổng thống Zelensky, và việc bác bỏ bất kỳ đề xuất nào khác do các bên quốc tế đưa ra đều phù hợp với mục đích nêu trên.

“Trong khi đó, kế hoạch hòa bình của Ukraine không những không nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp thương lượng và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, mà còn thể hiện một tối hậu thư vô nghĩa đối với Nga. Trên cơ sở đó, không thể giải quyết hòa bình” - Quyền đại diện thường trực của Nga tại EU, Kirill Logvinov cho hay.

Ông Logvinov nhấn mạnh rằng, các hành động của phương Tây ở Ukraine không liên quan đến các nguyên tắc “được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc với tư cách là một tổ chức được thiết kế để đảm bảo chủ nghĩa đa phương, và sự phối hợp của chính trị thế giới”.

Nhóm Những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc được thành lập vào tháng 7/2021 với sự tham gia của 19 quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Algeria , Venezuela…

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.