Pickleball gây hơn 700 khiếu nại tiếng ồn ở Singapore

CTVX16/12/2025 20:41

Pickleball bùng nổ tại Singapore với lượt đặt sân tăng lên gần 8.000 mỗi tháng, nhưng tiếng “cốc, cốc, cốc” của bóng nhựa kéo theo hơn 700 khiếu nại trong 18 tháng. Một số khu dân cư phải dựng rào chắn, còn chính quyền cân nhắc siết khung giờ 8h30–21h30 hoặc tách sân ra xa nhà ở.

Âm thanh “cốc, cốc, cốc” của bóng nhựa rỗng va vào mặt vợt cứng vốn là nhịp điệu đặc trưng của pickleball. Nhưng tại Singapore, nó đang trở thành điểm bùng phát xung đột: theo thống kê được nêu trong bài, hơn 700 vụ khiếu nại liên quan đến pickleball đã được ghi nhận trong 18 tháng tính đến tháng 8, mức cao kỷ lục và thậm chí bị đưa ra chất vấn tại Quốc hội.

Ở một khu nhà ven sông gần Tiong Bahru, câu chuyện phản ánh rõ sự căng thẳng đó. Chính quyền địa phương dựng hai hàng rào kim loại cao hơn 1,5 m, chắn ngang sân cầu lông cộng đồng vốn quen thuộc, sau hàng loạt đơn phản ánh tiếng ồn từ các trận pickleball diễn ra liên tục trong khu dân cư, theo Financial Times.

Từ trào lưu giao lưu thành bài toán không gian sống

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Sự “dễ nhập môn” khiến nó lan nhanh, nhất là khi người chơi chỉ cần sân nhỏ và nhịp trận đấu giàu tương tác. Trên thế giới, đây là môn của tính cộng đồng; tại Singapore, nó lại va phải một thực tế khác: mật độ dân cư cao và không gian sống khép kín trong các khối nhà.

Bài viết mô tả Singapore có hơn 6 triệu người sinh sống trên diện tích chưa bằng nửa London. Khi một môn thể thao tạo tiếng động tần số cao được đẩy vào sát khu nhà ở, tiếng vang dội vào mặt đứng các tòa nhà cao tầng và “kéo dài” theo thời lượng trận đấu, mức khó chịu không còn là chuyện cảm giác cá nhân, mà trở thành vấn đề quản trị đô thị.

Số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng quá nhanh

Pickleball đã xuất hiện ở Singapore hơn 30 năm, từng bị xem là môn thể thao dành cho người lớn tuổi. Điểm ngoặt xảy ra chỉ vài năm gần đây, khi trào lưu toàn cầu lan rộng và kéo người trẻ nhập cuộc. Tốc độ tăng trưởng thể hiện rõ ở dữ liệu đặt sân và quy mô giải đấu.

Pickleball phát triển nhanh tại Singapore và phát sinh nhiều khiếu nại tiếng ồn
Pickleball phát triển nhanh tại Singapore nhưng kéo theo hàng trăm đơn khiếu nại vì tiếng ồn
Chỉ dấu Số liệu theo nguồn
Lượt đặt sân Từ chưa tới 20 lượt mỗi tháng năm 2014 lên gần 8.000 lượt mỗi tháng trong nửa đầu năm nay
Quy mô giải thường niên Số người tham gia giải đấu của Hiệp hội Pickleball Singapore tăng hơn 5 lần trong ba năm
Khiếu nại tiếng ồn Hơn 700 vụ trong 18 tháng tính đến tháng 8
Khung giờ chơi đang áp dụng 8h30 đến 21h30

“Chiến thuật” của tiếng ồn: vì sao pickleball dễ gây xung đột

Không phải môn thể thao nào cũng gây tranh cãi tương tự dù cùng diễn ra ở sân cộng đồng. Pickleball có một yếu tố rất riêng: bóng nhựa rỗng và vợt cứng tạo ra tiếng “cốc, cốc, cốc” sắc, cao và lặp lại liên tục theo nhịp trao đổi bóng. Trong khu dân cư đông đúc, nhịp lặp đó giống một “đợt pressing” kéo dài: không hẳn quá lớn ở một khoảnh khắc, nhưng bền bỉ và khó né tránh.

Điểm nhạy cảm nằm ở thời gian. Khí hậu nóng ẩm khiến người chơi thường chọn sáng sớm hoặc tối muộn, chính là lúc cư dân cần yên tĩnh. Khi âm thanh va đập dội vào các tòa nhà cao tầng, nó không chỉ tồn tại trên sân mà lan xa theo hành lang âm học của khu nhà.

Thêm một lớp phức tạp khác: phần lớn các trận đấu diễn ra trong khu dân cư, nơi khoảng 80% người Singapore sinh sống. Điều đó biến câu chuyện từ “xung đột sở thích” thành xung đột về chất lượng sống giữa những người ở cùng một không gian.

Phản ứng của chính quyền: rào chắn, siết giờ hay tách sân khỏi khu ở

Trước áp lực khiếu nại, một số hội đồng địa phương dựng rào chắn nhằm ngăn việc biến sân cầu lông thành sân pickleball. Huấn luyện viên Roger Ho phản đối cách làm này, cho rằng đó là giải pháp “phi lý và tiềm ẩn nguy hiểm”. Ông cũng nhấn mạnh “thời gian chơi đã được quy định rõ ràng và người Singapore vốn rất tuân thủ luật lệ”.

Rào chắn tại sân cộng đồng ở Singapore trong bối cảnh tranh cãi tiếng ồn pickleball
Chính quyền Singapore buộc phải dựng rào chắn và cân nhắc siết khung giờ chơi

Ở cấp chính sách, bài viết cho biết chính quyền đang cân nhắc thu hẹp khung giờ chơi (hiện dao động từ 8h30 đến 21h30) hoặc xây sân pickleball riêng xa khu nhà ở. Tuy vậy, quỹ đất hạn chế khiến phương án tách sân không dễ triển khai. Một số hướng đi khác cũng được nhắc tới, như thuê đất trong công viên để dựng mái che giảm âm, hoặc xây sân trên tầng thượng khách sạn.

Giải pháp kỹ thuật vẫn gây tranh cãi

Về mặt kỹ thuật, việc dùng bóng “êm tiếng” hay vợt lõi dày được xem là lựa chọn giảm ồn. Nhưng ngay cả cách này cũng không có sự đồng thuận tuyệt đối. Roger Ho thừa nhận: “Âm thanh đó đôi khi khiến người chơi cảm thấy đã hơn”. Với nhiều người chơi, âm thanh không chỉ là hệ quả mà là một phần trải nghiệm.

Vì thế, bài toán ở Singapore không đơn giản là “cấm hay cho”. Nó là cuộc thương lượng giữa tốc độ bùng nổ của một môn thể thao cộng đồng và giới hạn chịu đựng của không gian sống chật hẹp. Khi lượt đặt sân đã tăng lên gần 8.000 mỗi tháng và khiếu nại vượt 700 vụ trong 18 tháng, mọi giải pháp tiếp theo — từ khung giờ đến quy hoạch sân — đều sẽ được soi kỹ, như cách người ta phân tích một trận đấu căng thẳng: từng chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định bầu không khí của cả khu dân cư.

0 0 0
x
Pickleball gây hơn 700 khiếu nại tiếng ồn ở Singapore
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO