Xem dây chuyền chế biến nước suối Thiên Nhẫn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với công nghệ tiên tiến, Nhà máy sản xuất nước đóng chai Thiên Nhẫn do Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đầu tư đã cho ra sản phẩm nước uống IMIZU tinh khiết với nhiều ưu điểm.
Thiên Nhẫn là dãy núi trải dài trên địa phận bốn huyện, thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bao gồm Thanh Chương, Nam Đàn, Đức Thọ, Hương Sơn. Từ ngàn đời xưa, người dân xứ Nghệ đã đặt tên cho dãy núi này là Vạn Rú. Chính là để chỉ một dãy núi có hàng vạn đỉnh núi lớn nhỏ nối liền nhau trùng điệp tựa như bức tường thành vững chắc, tạo nên dãy núi 999 đỉnh nguy nga hùng vĩ giữa đất trời.
Thiên Nhẫn là dãy núi trải dài trên địa phận bốn huyện, thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bao gồm Thanh Chương, Nam Đàn, Đức Thọ, Hương Sơn. Từ ngàn đời xưa, người dân xứ Nghệ đã đặt tên cho dãy núi này là Vạn Rú. Chính là để chỉ một dãy núi có hàng vạn đỉnh núi lớn nhỏ nối liền nhau trùng điệp tựa như bức tường thành vững chắc, tạo nên dãy núi 999 đỉnh nguy nga hùng vĩ giữa đất trời. Tại đây có nguồn nước ngầm tinh khiết được người dân sử dụng từ lâu đời. Ảnh tư liệu: Công Kiên.
1
Nhà máy sản xuất nước đóng chai Thiên Nhẫn thuộc Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, sử dụng nguồn nước được lấy từ Khe Kẹp thuộc dãy Thiên Nhẫn, là nguồn nước quý giá, được người dân sử dụng từ lâu đời.  Nước được  Công ty lấy từ núi về chứa trong các bồn tẹc và bắt đầu chiết chai theo quy trình hiện đại.  Ảnh: Quang An
Từ những phôi nhựa ban đầu như thế này máy sẽ thổi thành chai và bắt đầu sản xuất nước. Ảnh: Trân Châu
Từ những phôi nhựa ban đầu như thế này máy sẽ thổi thành chai và bắt đầu sản xuất nước. Ảnh: Trân Châu 
2
Sau khi thổi chai, chai được chiết nước và chạy theo dây chuyền. Nước khe Kẹp vốn chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết bên cạnh đó lại ngọt lành nên được nhân dân khắp vùng Nam Đàn ưa chuộng.  Hiện tại nhà máy đang có hai dòng sản phẩm chính được sản xuất tại nhà máy là nước tinh khiết đóng chai và nước i-on kiềm đóng chai mang thương hiệu IMIZU. Ảnh: Quang An
3
 Công nghệ siêu lọc UF hiện đại nhất của Mỹ kết hợp với sự chuyển giao tách i-on kiềm tiên tiến của Nhật Bản tạo ra các sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai cao cấp thương hiệu IMIZU.  Ảnh: Quang An
4
Dù trải qua quá trình nghiên cứu khoa học công phu nhưng nguồn nước đầu vào vẫn được kiểm tra chặt chẽ.  Ảnh: Quang An
Sau khi đóng chai nước được đưa vào để dán nhãn. Ảnh: Trân Châu
Sau khi đóng chai nước được đưa vào để dán nhãn. Ảnh: Trân Châu
5
Mỗi chai nước đều được dán nhãn mác và hạn sản xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ảnh: Quang An
6
 Với nguồn nước mát lành và tinh khiết, giá rẻ, dự kiến sẽ là mặt hàng mới của Nghệ An cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: Quang An
7
Sau khi hoàn tất các công đoạn, nước thành phẩm được kiểm tra, đóng gói kỹ càng và cung cấp cho thị trường. Ảnh: Quang An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.