Nghệ An: Kín vé tàu xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Số vé trong ngày 31/8 và 1/9 đã được người dân đặt kín để chuẩn bị nghỉ lễ, chỉ còn những ghế phụ hoặc chờ đợi các xe, tuyến tàu tăng cường.

Trong những ngày làm việc cuối cùng, nhiều hành khách đã tranh thủ đặt vé tàu xe trở về Nghệ An trong kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên việc săn được vé trong những ngày này không phải là điều dễ dàng.

Các chuyến tàu đi Hà Nội - Vinh đều đã kín vé trong ngày 31/8 (ô màu đỏ là vị trí ghế đã được bán vé). Ảnh: Quang An

Các chuyến tàu đi Hà Nội - Vinh đều đã kín vé trong ngày 31/8 (ô màu đỏ là vị trí ghế đã được bán vé). Ảnh: Quang An

Theo đại diện Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết, trong ngày 31/8 hầu hết các tàu đến và đi qua ga Vinh đều đã kín vé. Số lượng hành khách về Nghệ An trong ngày 31/8 ước trên 3.000 người, là một trong những ngày có lượng khách đông nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong đó, các đôi tàu chính như SE1-2, SE3-4, SE5-6, SE7-8 đều không còn chỗ trống.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Lượng khách đặt vé trong kỳ nghỉ lễ tăng gấp 5 - 6 lần so với ngày thường nên thường xảy ra tình trạng quá tải. Đặc biệt, vé các ngày 31/8 và 1/9 hiện đã hết. Trước tình hình đó, đường sắt Việt Nam đã tăng cường thêm nhiều đôi tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài những tuyến tàu cố định, trong dịp lễ này có thêm các đôi tàu khác đi qua Vinh như SE11- 12, NA3-4, SE 35 - 36, QB 1 - 2, SE17-18.

Rất đông người dân xuống tàu tại ga Vinh trưa 31/8. Ảnh: Quang An

Rất đông người dân xuống tàu tại ga Vinh trưa 31/8. Ảnh: Quang An

Được biết, không chỉ "cháy vé" chiều về, hiện số lượng vé xuất phát từ ga Vinh đi các tỉnh, thành khác cũng đã được đặt mua hơn 70%, nhất là trong ngày 4/9 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ) chỉ còn số lượng vé rất ít. Nguyên nhân là do người dân lo ngại hết vé tàu nên đã tranh thủ đặt trước thời điểm nghỉ lễ hoặc mua hẳn vé khứ hồi để đi đúng ngày.

Không chỉ ga tàu, tại các bến xe thời điểm này, nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng lên đỉnh điểm. Theo thống kê từ Bến xe Bắc Vinh, toàn bến hiện có 170 xe khách các loại và đã hoạt động 100% để phục vụ hành khách. Hiện nay, hầu hết các xe đều đã kín vé trong ngày 31/8, đặc biệt là các tuyến Vinh - Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Huế, Vinh - TP. HCM.

Ông Nguyễn Đức Tú - Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: Dịp nghỉ lễ này người dân được nghỉ 4 ngày, nhu cầu đi du lịch, về quê của người dân tăng cao, do đó lượng khách cũng tăng đột biến. Bên cạnh việc đặt vé online, nhiều người cũng đã trực tiếp đến bến xe để đặt vé tại các văn phòng nhà xe. Nếu xảy ra tình trạng quá tải, đơn vị cũng đã có kế hoạch tăng cường, kết nối thêm xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con trong kỳ nghỉ lễ.

Hành khách chờ xe tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Quang An

Hành khách chờ xe tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Quang An

"Thời gian qua, giá xăng dầu giảm nên một số đơn vị vận tải cũng đã chủ động giảm giá cước sát với tình hình thực tế để thuận lợi cho người dân. Nếu nhà xe nào lợi dụng đợt cao điểm nghỉ lễ để tự ý tăng giá vé, hành khách có thể liên hệ để đơn vị xác minh, xử lý theo quy định", ông Nguyễn Đức Tú nhấn mạnh.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.