Người dân vùng rốn lũ Thanh Chương phấn khởi khi được tặng thuyền cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Biết xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân (Thanh Chương) hàng năm thường bị ngập nặng, một đoàn thiện nguyện ở Hà Nội đã trao tặng 1 thuyền máy và 100 suất quà cho người dân địa phương.

Xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân (Thanh Chương) có 197 hộ dân, hàng năm vào mùa lũ thường bị ngập sâu, đặc biệt là cụm dân cư thuộc xóm Xuân Hòa cũ bị cô lập hoàn toàn, đời sống của bà con khá vất vả, nhất là việc chạy lũ, di chuyển tài sản.

Đoàn thiện nguyện trao quà hỗ trợ người dân xóm Phú Lập. Ảnh: Huy Thư

Đoàn thiện nguyện trao quà hỗ trợ người dân xóm Phú Lập. Ảnh: Huy Thư

Trong đợt lũ vừa qua, xóm có hàng chục ngôi nhà bị ngập. Đội cứu hộ của xóm hoạt động liên tục để sơ tán người, di chuyển lúa, chở người đi bệnh viện, chở hàng cứu trợ…

Năm 2020, con em trong xóm đã quyên góp tiền mua được 1 chiếc thuyền cứu hộ. Tuy nhiên vào mùa lũ, nhiều người dân cần được giúp đỡ. Việc có thêm 1 con thuyền để làm phương tiện cứu hộ khi thiên tai xảy ra là niềm mong mỏi của người dân.

Chiếc thuyền cứu hộ được vận chuyển từ Hà Nội về. Ảnh: Huy Thư

Chiếc thuyền cứu hộ được vận chuyển từ Hà Nội về. Ảnh: Huy Thư

Để hỗ trợ bà con, dịp này, đoàn từ thiện đến từ Hà Nội đã trao tặng một chiếc thuyền composite chạy bằng động cơ trị giá 34 triệu đồng (có thể chở được hơn 10 người) và 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, cùng nhiều thuốc chữa bệnh. Tổng giá trị quà tặng gần 100 triệu đồng.

Số quà này được xóm dành tặng cho các hộ dân bị ngập nặng và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xóm. Trong quá trình đến thăm các gia đình bị ngập, đoàn còn tặng quà riêng cho các hộ dân.

Đoàn thiện nguyện trao tặng chiếc thuyền composite cho xóm Phú Lập. Ảnh: Huy Thư

Đoàn thiện nguyện trao tặng chiếc thuyền composite cho xóm Phú Lập. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Văn Cảnh, xóm trưởng xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân chia sẻ: "Người dân chúng tôi rất phấn khởi khi được đoàn từ thiện ở Hà Nội về thăm, tặng nhiều phần quà có giá trị, đặc biệt là con thuyền cứu hộ giúp dân trong mùa lũ".

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.