Ổn định cuộc sống người dân sau 2 tuần xảy ra lũ quét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 2 tuần xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại huyện Kỳ Sơn, cuộc sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tái thiết lại cuộc sống.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân, công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, sắp xếp đồ đạc, nhà cửa đã cơ bản hoàn thành.

Tuy vậy, nhiều hộ dân nơi đây vẫn đang còn phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mong muốn lớn nhất của bà con là sớm khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở để lưu thông và có chỗ ở mới an toàn. Dưới đây là hình ảnh về Kỳ Sơn sau 2 tuần xảy ra lũ quét.

Nước lũ rút để lộ ra các ngôi nhà bị đất đá vùi lấp gần hết. Ảnh: Hải Thượng
Nước lũ rút để lộ ra các ngôi nhà bị đất đá vùi lấp gần hết. Ảnh: Hải Thượng
Thủy điện Bản Cánh bị sạt lở đất hư hỏng hoàn toàn, cùng với đó là con đường giao thông vào địa bàn các bản Bình Sơn 2, bản Nhãn Cù, bản Nhãn Lỳ vẫn đang còn bị ách tắc. Ảnh: Hải Thượng

Thủy điện Bản Cánh bị sạt lở đất hư hỏng hoàn toàn, cùng với đó là con đường giao thông vào địa bàn các bản Bình Sơn 2, bản Nhãn Cù, bản Nhãn Lỳ vẫn đang còn bị ách tắc. Ảnh: Hải Thượng

Các đoàn thiện nguyện vẫn đang tiếp tục đến với bà con vùng lũ tại bản Hòa Sơn. Ảnh: Hải Thượng

Các đoàn thiện nguyện vẫn đang tiếp tục đến với bà con vùng lũ tại bản Hòa Sơn. Ảnh: Hải Thượng

Hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân của các tổ chức, nhà hảo tâm vẫn tiếp tục được chuyển đến với bà con vùng lũ. Ảnh: Hải Thượng

Hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân của các tổ chức, nhà hảo tâm vẫn tiếp tục được chuyển đến với bà con vùng lũ. Ảnh: Hải Thượng

Với nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân, Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn từng bị đất đá vùi lấp hơn 1m đã cơ bản được dọn dẹp. Ảnh: Hải Thượng

Với nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân, Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn từng bị đất đá vùi lấp hơn 1m đã cơ bản được dọn dẹp. Ảnh: Hải Thượng

Cùng với giúp người dân dọn dẹp, di dời nhà cửa tránh sạt lở, hỗ trợ nhu yếu phẩm, BĐBP Nghệ An đang giúp những người không có nhà ở làm nhà tạm để ổn định cuộc sống chờ nơi tái định cư mới. Ảnh: Hải Thượng

Cùng với giúp người dân dọn dẹp, di dời nhà cửa tránh sạt lở, hỗ trợ nhu yếu phẩm, BĐBP Nghệ An đang giúp những người không có nhà ở làm nhà tạm để ổn định cuộc sống chờ nơi tái định cư mới. Ảnh: Hải Thượng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.