Lễ xuất quân đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 13/11, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Minh Quân

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Minh Quân

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 được tổ chức thi đấu từ ngày 18/11 - 21/12/2022 (khai mạc vào ngày 9/12 và bế mạc vào ngày 21/12/2022), với sự tham dự của 63 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, thi đấu 941 nội dung của 43 môn thể thao.

Tỉnh Quảng Ninh là điểm tổ chức chính; các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định là các địa phương được lựa chọn tổ chức thi đấu một số môn.

Đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội lần này có 263 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, tham gia thi đấu ở 20 môn (Cử tạ, Cầu mây, Vật, Vovinam, Võ cổ truyền, Pencak silat, Boxing, Taekwondo, Kickboxing, Wushu, Karate, Đá cầu, Bi sắt, Điền kinh, Lặn, Muay, Jujitsu, Bóng đá, Đẩy gậy và Kéo co) với 148 nội dung thi đấu; đặt chỉ tiêu phấn đấu xếp thứ hạng toàn đoàn từ thứ 17 - 15 trên 65 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Đây là dịp để khẳng định sự phát triển của Thế thao thành tích cao Nghệ An, đồng thời đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh trong những năm qua và rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển đối với thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

Để chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả cao, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 557/KH.UBND ngày 05/10/2021 về việc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và một số văn bản liên quan khác.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng ban hành 31 quyết định cử 20 đội tuyển đi tập huấn, thi đấu dã ngoại và gửi các vận động viên, huấn luyện viên tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia và các trung tâm thể thao mạnh trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những vận động viên đã đạt thành tích tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam và các giải quốc tế năm 2022 cũng như những thành tích đã đạt được của ngành Thể dục thể thao Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, để giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới, đoàn thể thao Nghệ An cần nỗ lực vượt lên chính mình, thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu xếp hạng từ 17-15 toàn đoàn mà Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự tin, kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng luật lệ, sự điều hành của Ban tổ chức và trọng tài; chủ động, chân thành giao lưu học hỏi, tôn trọng đội bạn. chống mọi biểu hiện tiêu cực trong tập luyện và thi đấu. Mỗi thành viên của đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An thân thiện, mến khách đến với các tỉnh thành trong cả nước.

Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng (môn lặn) thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ, hứa thi đấu tự tin, hết mình, giành thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng (môn lặn) thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ, hứa thi đấu tự tin, hết mình, giành thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, định mức thưởng nóng cho VĐV đạt huy chương Vàng cá nhân tại Đại hội Thể thao lần thứ IX năm 2022 là 10.000.000 đồng, huy chương Vàng cá nhân là 5.000.000 đồng, huy chương Vàng môn tập thể và đồng đội 20.000.000 đồng, huy chương Bạc môn tập thể và đồng đội 10.000.000 đồng. Riêng môn Bóng đá, mức thưởng nóng cho huy chương Vàng là 50.000.000đ, huy chương Bạc 25.000.000 đồng.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.