Premier League đang kém hấp dẫn?

(Baonghean.vn) - Lâu nay, giải đấu số 1 của “xứ sở sương mù” luôn được đánh giá là hấp dẫn nhất so với các giải vô địch quốc gia khác trên khắp thế giới. Tuy nhiên, có vẻ như mùa giải năm nay Premier League không thể hiện được điều đó.

Sau vòng đấu 34, Premier League đã tìm ra tân vương của mùa giải 2017/2018 là Man City. Thậm chí, thầy trò HLV Pep Guardiola mới chỉ thi đấu 33 trận, nhưng với khoảng cách lên tới 16 điểm hơn đội xếp thứ 2 là Man Utd, đội chủ sân Etihad đã chính thức giành chức vô địch trước 5 vòng đấu.

Kể từ chức vô địch của Man Utd ở mùa giải 2000/2001 đến nay, Premier League mới chứng kiến thêm một đội bóng giành ngôi vương sớm đến như vậy.

Thành tích đáng tự hào của Man City lại là nỗi thất vọng của ban tổ chức và những người yêu mến Premier League. Yếu tố bất ngờ, kịch tính đã không được thể hiện tại mùa giải năm nay.

Chẳng cần phải đến vòng đấu thứ 34, giới chuyên môn và người hâm mộ mới biết chủ nhân của chiếc cúp vô địch, mà thực ra ngay ở thời điểm kết thúc giai đoạn lượt đi, Man City đã gần như nắm chắc trong tay chiếc cúp vô địch Premier League 2017/2018.

Man City quá mạnh so với phần còn lại ở Premier League. Ảnh: Internet
Man City quá mạnh so với phần còn lại ở Premier League. Ảnh: Internet
Cách đây 6 năm tại mùa giải 2011/2012, phải tới những giây cuối cùng ở vòng đấu thứ 38, Man City của HLV Mancini mới vượt qua được kình địch Man Utd của HLV Alex Ferguson để giành chức vô địch với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm (90 và 89 điểm).
Suốt 6 mùa giải qua, chưa có lần nào Premier League diễn ra cuộc cạnh tranh chức vô địch quyết liệt, kịch tính, hấp dẫn như của 2 đại diện thành Manchester từng làm được năm 2012.

Không chỉ ở cuộc đua vô địch, ở cuộc đua TOP 4 và cuộc đua trụ hạng, Premier League mùa giải năm nay cũng không còn quyết liệt, kịch tính, hấp dẫn như trước đây. Premier League mùa giải 2017/2018 còn tới 5 vòng đấu nữa (có những đội còn 4 vòng) là chính thức hạ màn. Dẫu vậy, ngay từ lúc này dường như mọi chuyện đã được định đoạt xong xuôi. Khả năng khó xảy ra bất ngờ ở những vòng đấu cuối cùng.

Tại cuộc cạnh tranh vào TOP 4, ngoài Man City ra, những Man Utd, Liverpool và Tottenham cũng gần như giữ được vị trí của mình. Hiện tại, khoảng cách giữa đội xếp vị trí thứ 4 là Tottenham so với đội xếp vị trí thứ 5 là Chelsea những tận 7 điểm (67 và 60).

Với phong độ thất thường của thầy trò HLV Conte, cơ hội để họ vượt mặt Tottenham là vô cùng khó. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, phải đến vòng đấu cuối cùng Liverpool mới vượt qua Arsenal để giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Chelsea khó giành nổi 1 vị trí trong TOP 4. Ảnh: Internet
Chelsea khó giành nổi vị trí trong TOP 4. Ảnh: Internet
Tương tự là cuộc đua trụ hạng. Lúc này West Brom, Stoke City, Southampton là 3 đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Khoảng cách giữa đội xếp thứ 18 (Southampton) với đội xếp thứ 17 (Swansea) là 5 điểm (28 và 33).
Con số 5 điểm nhìn qua rất khá nhỏ bé, nhưng với những đội đang ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng là cực kỳ lớn. Nói thế để thấy, khả năng trụ hạng thành công của Southampton, Stoke City và West Brom là hết sức mong manh. Nếu không muốn nói là bất khả thi.

Xem ra, Premier League đang dần đánh mất sự hấp dẫn do sự chênh lệch giữa các đội bóng, giữa các nhóm. Ít kịch tính, ít quyết liệt, ít bất ngờ là những gì giải đấu danh giá nhất nước Anh đã bộc lộ rõ nét ở mùa giải 2017/2018./.                                                      

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.