Premier League: Khi “xạ thủ” không ở cạnh “nhà vua“

(Baonghean.vn) - Danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa giải năm nay đang là cuộc cạnh tranh giữa chân sút Mohamed Salad (Liverpool ) và Harry Kane (Tottenham).

Sau 35 vòng đấu, Mohamed Salah đã có được 31 pha lập công cho Liverpool và đang dẫn đầu bảng xếp hạng Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League mùa giải 2017/2018. Đứng ở vị trí thứ 2 là đương kim Vua phá lưới ở mùa giải năm ngoái là Harry Kane với 26 bàn thắng.

Khoảng cách 5 pha lập công giữa 2 chân sút này, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn (Tottenham mới thi đấu đến vòng 34), gần như cầu thủ người Ai Cập sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa giải này.

Thực ra việc Mohamed Salah hay Harry Kane giành danh hiệu Vua phá lưới cũng đều cho thấy một điều: đã lâu rồi tại Premier League, không có sự xuất hiện của Vua phá lưới trong thành phần đội bóng vô địch.

Theo thống kê, suốt 5 mùa giải qua kể từ khi Robin Van Persie giành chức vô địch và danh hiệu Vua phá lưới cùng Man Utd ở Premier League mùa giải 2012/2013 đến nay, không xuất hiện thêm một trường hợp nào nữa.

Mohamed Salah và Harry Kane đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Internet
Mohamed Salah và Harry Kane đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Internet
Mùa giải 2013/2014, Man City là nhà vô địch, Luis Suarez (Liverpool) là cầu thủ Vua phá lưới (31 bàn thắng). Mùa giải 2014/2015, Sergio Aguero (Man City) giành danh hiệu Vua phá lưới (26 bàn thắng), Chelsea là đội bóng lên ngôi vô địch.
Mùa giải 2015/2016, Leicester City viết nên “câu chuyện cổ tích” bằng danh hiệu vô địch, chân sút Harry Kane (Tottenham) đoạt giải Vua phá lưới (25 bàn thắng). Mùa giải 2016/2018, lần thứ 2 liên tiếp tiền đạo Harry Kane (Tottenham) giành danh hiệu Vua phá lưới, thì Chelsea mới là đội vô địch.

Mùa giải năm nay, Man City của HLV Pep Guardiola đã chính thức giành ngôi vương trước 5 vòng đấu. Còn ở cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới là câu chuyện riêng của Harry Kane (Tottenham) và Mohamed Salah (Liverpool). Như vậy, lại thêm một mùa giải nữa Premier League được chứng kiến cảnh, tiền đạo xuất sắc nhất không “ngồi chung thuyền” cùng đội bóng xuất sắc nhất.

Điều đó cho thấy ở Premier League, đội bóng sở hữu chân sút lợi hại nhất không có nghĩa là đội bóng đó sẽ chắc chắn giành được ngôi vương. Nó không giống như La Liga, Lique 1, Bundesliga…khi cầu thủ Vua phá lưới thường thuộc quân số của nhà vô địch.

Man City đã giành chức vô địch Premier League mùa giải 2017/2018. Ảnh: Internet
Man City đã giành chức vô địch Premier League mùa giải 2017/2018. Ảnh: Internet
Quan sát những chức vô địch gần đây của Leicester City, Chelsea, Man City đều có thể nhận ra, tính tập thể mới chính là yếu tố hàng đầu giúp các đội bóng giành được danh hiệu cao nhất.

Harry Kane là tiền đạo giỏi, Salah là sát thủ lợi hại, Lukaku không phải chân sút tầm thường, nhưng chỉ riêng mình họ xuất sắc thì Tottenham, Liverpool, Man Utd không thể vô địch Premier League được. 

Những năm gần đây, cuộc đua chức vô địch và danh hiệu vua phá lưới luôn diễn ra hoàn toàn độc lập. “xạ thủ” xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng bên cạnh “nhà vua”./.                                                             

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.