Chung tay cải thiện môi trường nông thôn

01/11/2011 11:05

(Baonghean) - Một trong 19 tiêu chí nông thôn mới đối với cấp phường, xã khu vực Bắc Trung bộ mà Thủ tướng Chính phủ ban hành là đảm bảo vệ sinh môi trường “chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo qui định”. Chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ đã phát động phong trào “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”.

Cùng với việc phát động phong trào, nhiều câu lạc bộ bảo vệ môi trường trên địa bàn Nghệ An được thành lập, thu hút đông đảo hội viên tham gia và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận...

Đã thành thông lệ, vào thứ 7 hàng tuần, Hội Phụ nữ xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) lại tổ chức cho chị em trên địa bàn toàn xã ra quân quét dọn, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Sau tiếng kẻng báo hiệu, chị em có mặt đông đủ tại nhà văn hóa xóm, mỗi người một việc, trước hết là thu gom và xử lý rác thải trong nhà, trong vườn; quét tước đường liên thôn, liên xã; khơi thông dòng chảy mương máng tiêu thoát nước ở ngõ, xóm... Nhờ sự vào cuộc của chị em nên cảnh quan môi trường ở các thôn, xóm luôn thoáng mát, sạch sẽ...



Phụ nữ Hưng Nguyên ra quân làm thủy lợi nội đồng



Phụ nữ xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) ra quân làm sạch vệ sinh môi trường ven biển



Tổ thu gom rác thải xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) do Phụ nữ đảm nhận.

Còn tại chi hội Phụ nữ xóm Tân Yên, xã Tân Phú (Tân Kỳ), tháng 8/2010, CLB “Phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông” được thành lập với 20 hội viên tham gia. Đây là một hình thức hoạt động xã hội nhằm bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe gia đình và xã hội. Mỗi tháng một lần, câu lạc bộ phân loại rác thải tại nguồn lại tổ chức sinh hoạt để bàn về các chủ đề như: Phân loại rác tại hộ gia đình; vấn đề VSATTP, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; cách xử lý phân, tầm quan trọng của rửa tay bằng xà phòng, thực hành rửa tay đúng cách … Mỗi thành viên CLB được trang bị 2 thùng đựng rác thải để phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ và một chiếc làn nhựa để đi chợ. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, hiện nay, không chỉ các thành viên trong CLB mà những người xung quanh đã có ý thức phân loại rác, sử dụng rác hữu cơ để ủ phân bón cho cây trồng; dùng lá chuối, lá dong gói thức ăn, dùng làn đi chợ thay cho việc sử dụng túi ni-lông, góp phần giảm thiểu lượng rác thải vô cơ ra môi trường.

Xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) từ nhiều năm nay được đánh giá là địa phương làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Dù là địa bàn nông thôn, nhưng xã đã thành lập được các tổ thu gom rác thải do Hội Phụ nữ đảm nhận. Mỗi tuần 3 lần, các tổ thu gom rác thải đến từng nhà, từng xóm gom rác, sau đó, chở đến bãi tập kết rác thải của xã và phân loại để xử lý. Do đó, không còn cảnh rác vứt bừa bãi, thói quen “Sạch nhà, sạch ngõ” được hình thành...

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 15 CLB “Phụ nữ với môi trường”; hơn 600 tổ phụ nữ “Tự quản thu gom rác thải”; 100% xã chỉ đạo xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ môi trường thông qua các hình thức như: Tổ chức hội thi “Tìm hiểu về môi trường”; tổ chức các diễn đàn “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, mở các lớp tập huấn về vệ sinh môi trường... nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho chị em; từ đó nhằm thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi; hình thành hành vi bảo vệ môi tường...
Song song với đó, các cấp Hội thực hiện có hiệu quả nguồn quỹ quay vòng vệ sinh, quỹ nước sạch... Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên xây dựng được “Bếp cải tiến tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường”; công trình nước sạch; xây dựng bể khí sinh học (Biogas)... góp phần nâng số gia đình ở nông thôn có công trình phụ hợp vệ sinh đạt 65%.

Bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả các cấp Hội phụ nữ đã góp phần nâng cao ý thức cho phụ nữ và cộng đồng về bảo vệ môi trường; hình thành thói quen và hành vi vệ sinh môi trường bắt đầu từ sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đến sạch thôn, xóm, sạch môi trường sống xung quanh; góp phần hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới.


Duy Nam