Hỗ trợ giống cho chăn nuôi

10/02/2012 13:58

(Baonghean) Theo lãnh đạo Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An những năm qua, tỉnh ta đã quan tâm phát triển giống gia súc, gia cầm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, coi đó là khâu đột phá trong chăn nuôi hàng hóa.

Chương trình phát triển đàn bò lai sind tiếp tục chỉ đạo phát triển tốt. Đàn bò lai sind đã chiếm 40% tổng đàn của toàn tỉnh (là 190.000 bò và bê lai). Việc cải tạo đàn lợn đang theo hướng 3/4 máu ngoại phát triển rộng cả miền xuôi, miền ngược. Hiện đang có 90 trại giống lợn ngoại cấp ông bà và trên 2.500 con nái ngoại, sản xuất hàng năm từ 800-100 nghìn con lợn giống.


Lĩnh vực chăn nuôi gia cầm cũng phát triển mạnh. Bà con thường chọn giống mới năng suất cao như ngan pháp, vịt siêu trứng, gà lương phượng, gà công nghiệp... Nhờ vậy, đàn gia cầm toàn tỉnh vẫn đạt kế hoạch 15 triệu con. Tuy nhiên, những năm gần đây, do người chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa chậm lại (do dịch bệnh và do giá thức ăn tăng, thời tiết khắc nghiệt) nên người sản xuất giống chăn nuôi đối mặt với lãi ít, rủi ro nhiều.


Để hỗ trợ giống cho chăn nuôi bảo đảm cho đến 2015 đạt tổng đàn lợn 1,5 triệu con, trong đó tỷ lệ lợn hướng nạc chiếm trên 50% và bảo đảm toàn đàn nái mức 26.000 con, vừa qua HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ sản xuất kinh doanh giống chăn nuôi một các toàn diện. Chẳng hạn, hỗ trợ 650.000đồng/con lợn cái hậu bị cấp ông bà, bố mẹ.

Những hộ nuôi từ 30 con lợn nái trở lên được hỗ trợ một con đực, mức hỗ trợ tương ứng 1,5 triệu đồng/con; Hỗ trợ 50% giá lợn đực giống ngoại để thay thế đàn lợn đực giống bổ sung tại đơn vị thụ tinh nhân tạo của tỉnh. Cũng vậy, để đạt chỉ tiêu tổng đàn trâu, bò đến 2015 đạt khoảng 1 triệu con, tăng đàn bò, bê sữa trên quy hoạch đàn 48.000 con và phát triển đàn bò thịt năng suất thịt ngon, tỉnh cũng hỗ trợ cấp 100% chi phí tinh trâu, tinh bò sữa, tinh bò giống hướng thịt Zebu, Brahman... hỗ trợ vật tư phối giống và hỗ trợ 50.000 đồng/con có chửa.

Đồng thời hỗ trợ 60% - 80% giá trị trâu đực giống ngoại vùng để phối giống trực tiếp cho trâu cái ở đồng bằng và miền núi. Những hộ nuôi bê, nghé làm hàng hóa được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng (mỗi con giống 4 triệu đồng trong 12 tháng). Ngoài ra, những giống gốc quý hiếm đang cần bảo vệ, nhân rộng được khuyến khích và đầu tư hơn như: giống lợn móng cái, lợn Mường Khương, bò sữa giống HF thuần, bò HMông, vịt bầu Quỳ, gà ác...


Có thể nói, với chính sách hỗ trợ trên, người sản xuất kinh doanh giống có khả năng có lãi hơn trước. Cơ quan chức năng, Trung tâm Giống chăn nuôi đã đang tổng kết, rút kinh nghiệm sau 15 năm áp dụng chính sách ưu tiên lĩnh vực sản xuất giống, chắc chắn sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp mới thiết thực hơn nữa, để đưa cơ cấu ngành Chăn nuôi trong nông nghiệp cuối nhiệm kỳ đạt tỷ lệ từ 39,5% lên trên 45%, bảo đảm tính bền vững của nông nghiệp và tương xứng với tiềm năng của tỉnh nhà.


Hoàng Chỉnh