Chuẩn bị cho Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội đền Vua Mai năm 2013

01/10/2012 19:26

(Baonghean.vn) -Chiều 1/10, UBND tỉnh có buổi làm việc với huyện Nam Đàn và các ban, ngành liên quan xung quanh kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế và Lễ hội đền Vua Mai 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tổ chức kỷ niệm các sự kiện trên nhằm tưởng nhớ công đức của Vua Mai Thúc Loan cùng các tướng lĩnh của ông và ôn lại khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa đấu tranh chống quân xâm lược nhà Đường xây dựng nước Vạn An độc lập; Đồng thời, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để nhân dân, du khách thập phương tìm hiểu, thưởng ngoạn các giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của một vùng quê xứ Nghệ; Là cơ hội quảng bá, giới thiệu về cụm di tích lịch sử văn hóa Mai Hắc Đế và tiềm năng du lịch Nam Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung.




Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp

Dự kiến Lễ Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế và Lễ hội đền Vua Mai 2013 sẽ tổ chức trong 3 ngày (từ 13 đến 15 Tháng Giêng năm Quý Tỵ) được chia làm hai phần (phần lễ và phần hội). Phần lễ gồm: Lễ yết cáo, Lễ rước và lễ Đại tế, lễ tạ. Riêng Lễ mít tinh Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế và Lễ hội đền Vua Mai 2013 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và NTV vào tối 14 hoặc 15 tháng Giêng âm lịch năm 2013 từ sân hành lễ khu lăng mộ Vua Mai, xã Vân Diên. Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Vạn An”. Phần hội gồm những hoạt động như: Hội trại, đua thuyền vượt sông Lam, các trò chơi dân gian, thi viết về thân thế, sự nghiệp Vua Mai và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho chuỗi các hoạt động năm 2013, do UBND tỉnh sẽ chủ trì. Vì thế các hoạt động phần lễ phải được chuẩn bị hết sức chu đáo, từ xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình, nhất là chương trình Lễ mít tinh Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế và Lễ hội đền Vua Mai 2013. Xác định công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phải đặt lên hàng đầu. Sau cuộc họp này, giao huyện Nam Đàn hoàn chỉnh sớm kế hoạch tổ chức lần cuối trình UBND tỉnh phê duyệt; Sở VHTT và DL chịu trách nhiệm chính xây dựng chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Vạn An”; Tỉnh Đoàn thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Vua Mai… , góp phần để chương trình Lễ mít tinh Kỷ niệm 1300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, 1290 năm ngày mất của Mai Hắc Đế và Lễ hội đền Vua Mai 2013 thành công tốt đẹp.


Thanh Thủy