Vốn ngoại chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo
Kết thúc một nửa chặng đường của năm 2013, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả khá cao và điểm đáng chú ý là phần lớn nguồn vốn này chảy vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo.
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, theo Cục Đầu tư nước ngoài trong 6 tháng qua có 554 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 5,812 tỉ đô la Mỹ, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 217 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 4,66 tỉ đô la Mỹ, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2012.
Tính chung, vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm cả nước thu hút được hơn 10,47 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, theo Cục Đầu tư nước ngoài phần lớn số vốn đầu tư đăng ký nói trên tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể trong 6 tháng qua có gần 260 dự án vào công nghiệp chế biến và chế tạo với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 9,3 tỉ đô la Mỹ, chiếm 88,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Phần lớn các dự án đầu tư lĩnh vực này có vốn đăng ký lớn như dự án sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử của tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên với số vốn đăng ký là 2 tỉ đô la Mỹ, hay dự án xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất phụ tùng xe buýt tại Bình Định của Công ty TNHH Bus Industrial Center (Nga) có vốn đăng ký 1 tỉ đô la Mỹ... Chính những dự án này góp phần đưa lĩnh vực chế biến, chế tạo dẫn đầu vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay.
Lĩnh vực bất động sản mặc dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 6 tháng qua vẫn thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là gần 420 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 4% tổng vốn đầu tư, đứng thứ 2.
Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 79 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là hơn 178 triệu đô la Mỹ.
Trong 6 tháng đầu năm nay, có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,992 tỉ đô la Mỹ, chiếm 38,1% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,41 tỉ đô la Mỹ, chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư và Nga đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,015 tỉ đô la Mỹ, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư; |
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, một điểm đáng chú ý khác trong thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm là việc giải ngân các dự án khu vực này vẫn giữ mức ổn định. Cụ thể trong 6 tháng qua ước tính đã giải ngân được 5,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 5,6% với cùng kỳ năm ngoái. Giới phân tích cho rằng đây là mức tăng khá cao trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn.
Với kết quả đạt được như trên, giới phân tích cho rằng mục tiêu cả nước thu hút 13-14 tỉ đô la Mỹ vốn FDI và vốn thực hiện khoảng 10,5-11 tỉ đô la Mỹ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong năm nay là nằm trong tầm tay và có thể vượt hơn nếu tình hình thu hút đầu tư vẫn giữ tốt như hiện nay.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp FDI trong 6 tháng qua cũng có mức tăng trưởng khá cao. Cụ thể xuất khẩu của khu vực này (kể cả dầu thô) trong 6 tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt gần 41,14 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 37,37 tỉ đô la Mỹ, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 60,22% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Nhập khẩu của khu vực FDI 6 tháng năm 2013 đạt 35,726 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2013, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,413 tỉ đô la Mỹ, trong khi cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỉ đô la Mỹ.
Một số dự án lớn được cấp phép trong 6 tháng đầu năm 2013 |
Theo Baocongthuong - P.H