Mở đầu "phản ứng chuỗi" không đáng có!

03/12/2013 15:49

(Baonghean) - Việc Trung Quốc thiết lập “vùng phòng không” (AZID) có thể ví như một nước đi “phá thế”, đẩy bàn cờ chính trị của thế giới đến những thế giằng co đối kháng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột cao.

Hành động này không chỉ phủ nhận lại “ngôn ngữ ngoại giao” của Trung Quốc rằng nước này đang “trỗi dậy hòa bình”, mà còn có khả năng tạo ra liền lệ vô cùng xấu: Tiếp sau “vùng phòng không” Trung Quốc, sẽ có các “vùng phòng không” của các nước khác. Nếu điều này trở thành hiện thực thì quả là lịch sử đấu tranh vì hòa bình của nhân loại đang có những bước lùi không đáng có, bởi “vùng phòng không” cũng chính là lực cản, là biểu hiện đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Thế giới quả là đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi có thông tin cho biết Hàn Quốc có thể sẽ hoàn chỉnh việc thiết lập vùng phòng không vào ngày 3/12.

Khi tiếp nhận thông tin nói trên, chắc hẳn bất cứ ai cũng nghĩ ngay rằng nếu Trung Quốc không thiết lập “vùng phòng không” thì cũng không có lý do gì để Hàn Quốc nhanh chóng tiến hành thiết lập vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc đến vậy, nhất là “vùng phòng không” Trung Quốc lại được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến không phận thuốc chủ quyền tuyên bố của Hàn Quốc. Trên một số phương tiện truyền thông ngày 2/12, các quan chức Hàn Quốc công khai cho biết nước này đã cơ bản hoàn tất kế hoạch thiết lập một vùng phòng không mới bao gồm cả 1 trạm nghiên cứu đại dương được xây dựng ở khu vực các đảo phía Nam.

Không những thế, kế hoạch thiết lập vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc có thể sẽ được thông qua ngay trong ngày 3/12 sau cuộc họp của Tổng thống Park Geun-hye và các quan chức Chính phủ. Đây thực sự là phản ứng rất nhanh của Hàn Quốc bởi toàn bộ kế hoạch phản ứng của nước này cơ bản hoàn thành chỉ sau khi Trung Quốc tuyên bố xác lập một vùng nhận diện phòng không đúng một tuần.

Tận dụng tối đa lợi thế đồng minh gần gũi của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thời gian qua Hàn Quốc luôn có những bước đi cứng rắn liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền cũng như vị thế chính trị trên trường quốc tế. Chính vì thế, không hề giấu diếm thái độ phản kháng trước một Trung Quốc đang trỗi dậy “dữ tợn”, ngày 1/12 các quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã có cuộc thảo luận về cách thức để mở rộng vùng phòng không của nước này bao gồm khu vực đảo Marado và Hongdo cũng như trạm nghiên cứu đại dương ở Ieodo- khu vực bãi đá ngầm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho hay: “Vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc đã được hoàn tất về mặt khái niệm. Chính phủ sẽ công bố kế hoạch sau khi xem xét cẩn thận các vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự, an toàn hàng không cũng như các qui định của quốc tế”. Truyền thông của Hàn Quốc cũng cho biết dự thảo về Vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc (KADIZ) sẽ được hoàn tất sau cuộc họp giữa Tổng thống với các quan chức cấp cao của Chính phủ dự kiến diễn ra vào ngày 3/12. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min –seok cũng đã xác nhận về việc này, ông này còn cho rằng Chính phủ nước này sẽ là theo cách “phù hợp nhất với lợi ích quốc gia”.

Như vậy, nếu hành động này trở thành sự thật thì đây là một bằng chứng nữa cho thấy Trung Quốc đã đi một nước cờ hạ sách, lợi bất cập hại, không xứng với vị thế của một nước lớn bởi không những không thể hiện được vai trò đối với tiến trình hòa bình và phát triển của khu vực mà còn đi ngược lại với điều đó. Các chuyên gia phân tích đã rất có lý khi cho rằng nếu dự định thiết lập vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc trở thành hiện thực thì tình hình trong khu vực sẽ càng trở nên căng thẳng. Thực là một “phản ứng chuỗi” không đáng có!

Chí Linh Sơn