Nam Đàn Vạn An và chuỗi nhà máy công nghệ cao

14/02/2014 10:27

(Baonghean) - Với tổng vốn đăng ký đầu tư tại 3 dự án lên đến gần 2.200 tỷ đồng, Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An đang tiên phong trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao - một lĩnh vực Nghệ An đang khuyến khích thu hút đầu tư. Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014 cũng là thời điểm Công ty khai trương phân xưởng số 1 thuộc dự án Tổ hợp sản xuất công nghiệp công nghệ cao tại xã Nam Giang.

Đào tạo nghề tại dự án Tổ hợp sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: S.M
Đào tạo nghề tại dự án Tổ hợp sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: S.M

Mới nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ nửa cuối năm 2013, ấy vậy mà trên diện tích quy hoạch hơn 25,5 ha tại KCN Nam Giang (Nam Đàn) đã hiện hữu một Tổ hợp sản xuất công nghiệp Công nghệ cao quy mô lớn, hiện đại của Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An. Ngày 15/2 tới đây phân xưởng số 1 sẽ khai trương chính thức đi vào sản xuất. Ông Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Chi nhánh, kiêm Giám đốc dự án cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, đồng thời với việc san lấp mặt bằng, xây dựng cơ bản, công ty tiến hành tuyển lao động đào tạo tại chỗ, sản xuất thử sản phẩm. Chúng tôi đã tuyển 2 đợt lao động, đợt 1 tuyển 500 lao động thì đã đào tạo lành nghề hơn 400 người, đợt 2 vừa tuyển thêm 500 lao động. Khi phân xưởng 1 đi vào sản xuất chúng tôi sẽ có khoảng 1.000 lao động, đáp ứng yêu cầu vận hành dây chuyền. Ông Tiến cho biết thêm, dây chuyền số 1 chỉ là 1 trong 8 nhà máy của tổ hợp sẽ được xây dựng tại đây chuyên sản xuất đồ trang sức cao cấp vàng, bạc, đá quý... Trong 5 năm sẽ hoàn tất việc xây dựng tạo việc làm cho khoảng 16 ngàn lao động.

Với tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng chia làm 3 giai đoạn đầu tư, dự án của Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An là Dự án Tổ hợp sản xuất công nghệ cao lớn nhất tại Nghệ An. Bằng giải pháp lựa chọn công nghệ cao, lĩnh vực đầu tư đa dạng cho thấy VN Nam Đàn Vạn An xem xét rất kỹ những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh, thế mạnh về nguồn lực lao động, đất đai... Để hỗ trợ tích cực đối với dự án khi đi vào sản xuất, tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông vào dự án với chiều dài hơn 1.000m, nền đường rộng 21m, trồng cây xanh xung quanh tạo cảnh quan xanh, đẹp.

Được biết, đồng thời với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục của Tổ hợp, Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An đầu tư thêm 2 dự án khác đó là Dự án Tổ hợp sản xuất khép kín nguyên liệu, phụ kiện và thành phẩm giày, dép công nghệ cao tại xóm Đông, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc (Thuộc KKT Đông Nam) trên diện tích 34 ha, tổng nguồn vốn 525 tỷ đồng và Dự án sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương trên diện tích hơn 33 ha với tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng. Cả 2 dự án này UBND tỉnh Nghệ An lần lượt ra quyết định chấp thuận cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm lập quy hoạch đối với dự án sản xuất giày, dép và đã phê duyệt quy hoạch đối với dự án sản xuất dược liệu thực phẩm chức năng. Ông Đỗ Quang Tiến nêu kiến nghị: Chúng tôi thấy Nghệ An có nhiều tiềm năng, nhất là nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng yêu cầu phát triển, cơ sở hạ tầng từng bước phát triển, có sân bay, cảng biển thuận lợi. Tuy nhiên, chúng tôi thấy Cảng Cửa Lò chưa đáp ứng được yêu cầu về các mặt hàng siêu trường, siêu trọng. Ngay như dự án của chúng tôi đang phải nhập máy móc, thiết bị về thông qua Cảng Hải Phòng hoặc một số cảng phía Nam. Do đó, thời gian tới tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, nhất là bến cảng, sân bay và tăng cường sự chia sẻ, động viên giữa nhà quản lý, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho dự án đầu tư đúng tiến độ.

Hồng Sơn