Sản xuất 3 vụ ăn chắc ở Quỳ Hợp

06/02/2014 14:35

(Baonghean) - Trong khi nhiều nơi vụ đông bỏ hoang thì ở huyện miền núi Quỳ Hợp, ngô vụ đông trên đất 2 lúa cho hiệu quả cao, tạo ra sản lượng lương thực lớn vừa để chống đói giáp hạt vừa thêm nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Đến nay diện tích 3 vụ ăn chắc ở Quỳ Hợp đạt gần 1.000 ha/năm.

Ngô đông trên đất hai lúa ở Châu Đình - Quỳ Hợp.
Ngô đông trên đất hai lúa ở Châu Đình - Quỳ Hợp.

Chị Đặng Thị Thủy ở xóm Mỹ Tân (Châu Đình) cho hay: Gia đình tui làm 2 sào ngô trên đất 2 lúa. Một sào ngô được 3 tạ, tính ra một vụ được 6 tạ ngô. Ngoài làm 3 vụ, trong đó 2 lúa , một ngô. gia đình còn chăn nuôi 20 con lợn thịt mới đủ tiền nuôi hai con ăn học. Gặp chị Trần Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Mỹ Tân- Châu Đình đang đi làm thủy lợi chuẩn bị sản xuất lúa xuân, chị cho biết: Gia đình chị làm ngô đông lâu năm rồi, làm 3 sào loại ngô vàng phục vụ chăn nuôi là chủ yếu. Một sào ngô đông cũng đạt 3 tạ/ sào, 3 sào chị thu được 9 tạ. Ngô đông được chị xay đập bột ra hòa với cám, thêm tí muối cho trâu, bò ăn vào mùa đông. Chị còn có 4 sào lúa, cơ cấu toàn lúa lai, mỗi vụ lúa thu về 1,2 tấn. Nhà chị Mai còn nuôi lợn mạ, lợn con, gà cỏ để bán.

Cách nuôi gà của chị Mai và các hộ ở đây là nuôi gà lồng. Lồng sắt, lồng tre nứa cũng được, mỗi lồng khoảng 30 con trở lên, nuôi gà theo kiểu di động. Ngày đưa ra ngoài trời, tối đưa vào nhà. Gà cỏ nuôi nhốt, cho ăn uống đầy đủ nên chóng lớn, lại phòng trừ được dịch bệnh. Xóm Mỹ Tân hơn 100 hộ, có trên 80% số hộ làm một năm 3 vụ. Người dân Mỹ Tân cần cù chăm chỉ, mặc dù cuối nguồn nước tưới, lấy nước khó khăn nhưng bà con vẫn tập trung đầu tư cho đồng ruộng. Anh Vi Văn Sơn - Phó Chủ tịch xã Châu Đình chia sẻ: Được sự quan tâm của huyện, Châu Đình nhiều năm nay đã làm ngô đông trên đất 2 lúa được 54 ha ở các bản: bản Hầm, bản Điểm, bản Cáng, bản Rốc, bản Quể, xóm Mỹ Tân, Mỹ Đình, Hợp Nhân, xóm Mới, xóm Thịnh. Ngô đông trên đất 2 lúa đã thành truyền thống nhiều năm nay, năng suất bình quân đạt 25 tạ/ ha. Cùng với ngô, lúa 2 vụ (171 ha), sản lượng lương thực toàn xã đạt 1.151 tấn/vụ.

Còn ở xã Châu Quang, vụ đông 2013 đã có 140 ha được gieo trồng ở các xóm Đồng Huống, Đồng Tâm, Quang Hưng. Vụ đông trên đất 2 lúa ở Châu Quang đã làm được 7 năm, trong đó giống ngô chủ yếu là ngô lai C919, ngô nếp. Ông Võ Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quang cho biết: Ngoài ngô đông, năm nay Châu Quang còn trồng đậu tương trên đất hai lúa với 6 ha, triển vọng tốt, đây là mô hình được huyện đầu tư. Năng suất lúa ở Châu Quang đạt 55 tạ/ha, ngô đạt 36 tạ/ha, tăng 1 tạ /ha so với cùng kỳ 2012, lạc 20 tạ/ha, đậu 12 tạ/ha. Tổng sản lượng cây có hạt đạt: 5.151 tấn, đạt 91% KH cả năm,trong đó lúa 4.301 tấn, lạc 40 tấn, ngô 792 tấn, đậu18 tấn. Nhờ sản xuất nông nghiệp được chú trọng, giá trị về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp năm 2013 đạt 63 tỷ đồng; đạt 114% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2012; Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng, đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, tăng 13 % so với năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo 11,3%, giảm 2,04% so với năm 2012.

Xã Yên Hợp- Quỳ Hợp cũng sản xuất ngô đông trên đất 2 lúa ở bản Xạt và Thái Lão với 6 ha. Năm nay bà con Yên Hợp gieo ngô nếp, năng suất ước đạt 2 tạ/ sào, ngoài ra còn làm 26 ha rau màu hàng hóa. Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Giáp cho rằng: bà con Yên Hợp rất muốn phát triển diện tích ngô đông nhưng thủy lợi còn nhiều bất cập, nhiều diện tích chưa tiêu thoát, một số công trình bị hư hỏng như: kênh mương ở bản Dé – Yên Hợp bị hư hỏng nặng, do tràn bị sập, nay chưa được đầu tư để phục vụ sản xuất vụ xuân, bà con mong được sửa chữa lại mương, tràn để có nước tưới.

Anh Nguyễn Văn Thái – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Hợp cho biết: Diện tích lúa của Quỳ Hợp một năm đạt 2.577 ha, trong đó diện tích 3 vụ ăn chắc đạt gần 1000 ha. Nhiều xã làm tốt vụ đông như : Châu Quang, Châu Thái, Đồng Hợp, Châu Cường, Châu Đình, Nghĩa Xuân, Yên Hợp, Tam Hợp… nên đã tạo thêm được sản lượng lương thực và nguồn thức ăn phục vụ cho chăn nuôi trên địa bàn và rau màu hàng hóa. Ngoài ngô, bà con còn làm rau màu, đậu tương. Đó là những tín hiệu đáng mừng ở một huyện miền núi vốn được coi chỉ mạnh về tài nguyên khoáng sản, nhưng nay nông nghiệp đã được quan tâm và đầu tư đáng kể, đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền trong chỉ đạo sản xuất, tăng hệ số sử dụng đất trên một đơn vị diện tích.

Châu Lan