Mỗi tổ chức, đơn vị một công trình cụ thể

16/10/2014 10:05

(Baonghean) - Những ngày này ở Hưng Nguyên, trên các tuyến đường ở khắp các xóm rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu với nội dung: “Hưởng ứng đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10”, “Cán bộ và nhân dân Hưng Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao”… Sôi nổi nhất là thủy lợi nội đồng, mỗi người dân đều tích cực, hăng say làm việc, tạo không khí đoàn kết, tăng hiệu quả phong trào...

Ông Phan Văn Trường - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT Hưng Nguyên cho biết: “Đợt ra quân này, Hưng Nguyên đã đổi mới cách thực hiện, đó là giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi đơn vị, tổ chức, đoàn thể đảm nhận từng công trình. Đồng thời, chỉ đạo cách làm cụ thể: Khơi thông các tuyến kênh tiêu úng, nội đồng; Tổ chức tu sửa đắp áp trúc tôn cao, nạo vét tất cả các tuyến kênh đảm bảo thông thoáng; biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình những nơi thực hiện chưa hiệu quả”.

Người dân xã Hưng Lam khơi thông kênh mương nội đồng ở xóm 1.
Người dân xã Hưng Lam khơi thông kênh mương nội đồng ở xóm 1.

Nhờ đổi mới trong cách thực hiện, nên ngay sau ngày phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, 21 xã, thị đều đăng ký đảm nhận công trình cụ thể. Bà Hoàng Thị Trinh, xóm 1, xã Hưng Lam, cho biết: “Mấy ngày qua, trên hệ thống loa truyền thanh của xóm, của xã đều phát các nội dung về phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi. Từ ngày 11/10, tất cả bà con trong xóm ra đồng tham gia khơi thông kênh mương, tạo không khí lao động rất sôi nổi”. Ruộng đồng của Hưng Lam sâu, trũng, nên công tác thủy lợi nơi đây được chính quyền và người dân rất quan tâm. Ông Nguyễn Cảnh Hào - Chủ tịch UBND xã Hưng Lam cho biết: “Hưởng ứng chiến dịch toàn dân ra quân làm thủy lợi đợt này, xã huy động người dân tham gia với 1.300 ngày công, nạo vét 1.200m kênh mương nội đồng và tiến hành đào đắp hơn 1.000 m3 đất tại tuyến kênh tiêu úng… Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với các xóm, các tổ chức đoàn thể, nên phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi đạt được những kết quả nhất định”.

Đoàn thanh niên là lực lượng tiên phong trong đợt phát động này. Anh Nguyễn Cảnh Thành - cán bộ Huyện đoàn Hưng Nguyên, cho hay: “Đoàn viên, thanh niên xung phong đảm nhận nạo vét công trình mương tiêu úng phục vụ cho xã Hưng Lam, Hưng Xuân và Hưng Tiến. Trong ngày đầu ra quân đã thu hút 380 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đại diện cho tổ chức Đoàn trong huyện tiến hành đào đắp 786m tuyến mương tiêu úng”.

Xí nghiệp Thủy lợi Hưng Nguyên đã đăng ký đảm nhận thêm việc nạo vét công trình kênh nước tưới tại Trạm bơm Tiến Thắng dài 2.400m, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 160 ha ruộng lúa của xã Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xuân, Hưng Lam. Mặc dù đã được bê tông kiên cố, nhưng trong quá trình phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp bị bùn đất bồi lắng, có đoạn đáy mương bị đất bùn lấp hơn 20 cm và cỏ mọc dày, nên rất khó khăn cho việc nạo vét. Ông Nguyễn Văn Thụy - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hưng Nguyên, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã huy động toàn thể cán bộ, CNV tập trung duy tu, bảo dưỡng máy móc tại các trạm bơm, tiến hành đắp tôn cao, nạo vét các tuyến kênh chính. Đến nay, đã huy động hơn 1.500 ngày công, đào đắp hơn 1.000m3 đất và vệ sinh hơn 3.000m2 kênh mương. Đây là những hoạt động rất thiết thực để hưởng ứng phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, phục vụ sản xuất vụ đông và đông xuân”.

Nhờ gắn trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức , đoàn thể với từng công trình cụ thể, nên phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi ở Hưng Nguyên mang lại hiệu quả cao. Ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, cho biết: “Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp ngày công, tiền, vật liệu xây dựng của người dân, Hưng Nguyên đã xây dựng được trên 90 trạm bơm lớn nhỏ, 372 km kênh mương, trên 200 km kênh tiêu úng, xây dựng 57 km đê ngăn lũ và chống úng nội đồng, hàng chục công trình phục vụ tưới tiêu… Hiện huyện Hưng Nguyên tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia với những việc làm thiết thực: Làm thủy lợi duy trì thường xuyên công tác chăm lo, tu bổ các công trình thủy lợi; tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống tưới tiêu, chỉnh trang đồng ruộng gắn với chuyển đổi ruộng đất, dồn điền, đổi thửa, kiến thiết giao thông nội đồng, tu sửa các công trình kịp thời phục vụ sản xuất, phòng, chống úng lụt bảo vệ sản xuất vụ đông; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Trong đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi (từ ngày 11 - 30/11) Hưng Nguyên quyết tâm thực hiện việc tôn cao, áp trúc, nạo vét 350 km kênh tưới, khơi thông 125 km kênh tiêu, kiến cố 7 km kênh bê tông… với khối lượng đào đắp khoảng 800.000m3 và 1.200.000 ngày công, với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng”.

Bài, ảnh: Hoàng Vĩnh

Sáng 15/10, huyện Quỳ Châu phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi. Ngay sau lễ phát động bà con 3 xã vùng trong gồm: Châu Hoàn, Châu Phong và Diên Lãm đã ra quân phát quang, khơi thông tuyến kênh đập Huồi Hay. Phấn đấu đến hết ngày 30/11, toàn huyện Quỳ Châu huy động trên 170.000 ngày công, đào đắp 78.400m3 đất, nạo vét 60.617m3 bùn cát và phát quang trên 8.000m2 kênh mương.

Lê Hoàn (Đài Quỳ Châu)

Sáng 15/10, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi năm 2014. Từ ngày 15/10 đến ngày 30/11/2014, toàn huyện phấn đấu hoàn thành khối lượng là 160.480m3, trong đó làm giao thông nông thôn 20.590m3, đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông nội đồng 50.660m3, tu sử đê điều 9.500m3, tu sửa hệ thống hồ đập 10.400m3...

Thanh Toàn (Đài Quỳnh Lưu)