Hồi sinh một dự án

11/10/2014 09:56

(Baonghean) - Chỉ sau 7 tháng tiếp nhận dự án sản xuất gạch Tuynen (ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) mà doanh nghiệp trước triển khai không hiệu quả, Công ty CP Tây Nghệ An đã đầu tư xây dựng xong nhà máy gạch Tuynel với dây chuyền máy móc hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và ngày 1/10 đã cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên…

Sản phẩm gạch ở công đoạn “ép bán khô” của Nhà máy gạch Tuynel Đồng Thành (Yên Thành) đang chờ vào lò.
Sản phẩm gạch ở công đoạn “ép bán khô” của Nhà máy gạch Tuynel Đồng Thành (Yên Thành) đang chờ vào lò.

Dự án Nhà máy gạch Tuynel ở xã Đồng Thành (Yên Thành) được UBND tỉnh cấp giấy phép kinh doanh từ năm 2010 cho Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Hải Quân (có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu). Sau 3 năm, dự án này triển khai không hiệu quả, nên đầu năm 2014 đã được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi sang một doanh nghiệp khác có năng lực là Công ty CP Tây Nghệ An, khi hạ tầng mới chỉ có một nhà bảo vệ và một trạm điện, còn lại các nhà xưởng vẫn đang dở dang; toàn bộ diện tích gần 96.000m2 đất của dự án đều hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, không có bờ rào xung quanh, là nơi chăn thả trâu bò; trong khi nhiều hộ dân địa phương thiếu ruộng đang họ hy vọng có việc làm cho em khi dự án hoàn thành.

Ông Nguyễn Bá Đức - Giám đốc Công ty CP Tây Nghệ An cho hay: “Ngay khi biết thông tin có Nhà máy gạch Tuynel xây dựng dở và bỏ hoang, tôi đã về xã Đồng Thành để khảo sát, thấy ở đây có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất gạch xây dựng, nhất là khi cả huyện Yên Thành vẫn chưa có nhà máy gạch quy mô nào, hầu hết người dân và các công trình xây dựng của Nhà nước đều phải mua gạch ở nơi khác về, có những thời điểm “cháy” gạch, phải chịu ép giá gạch cao. Đầu năm 2014, tôi lấy mẫu đất ra Viện nghiên VLXD Hà Nội để phân tích, kết quả cho thấy chất đất không bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, không đá vôi… rất tốt để làm gạch. Tháng 3/2014 tôi đã làm thủ tục giấy tờ và được UBND tỉnh cho phép nhận chuyển nhượng Dự án gạch Tuynel với giá phải trả cho Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Hải Quân là 7 tỷ đồng. Công ty chúng tôi cũng cam kết với UBND tỉnh và chính quyền địa phương là tiến hành xây dựng ngay Nhà máy, trong năm 2014 sẽ cho ra sản phẩm luôn”.

Quyết là làm và làm được. Vào cuối tháng 3/2014, sau khi hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng, Công ty CP Tây Nghệ An đã huy động máy móc, nhân lực làm cả ngày lẫn đêm. Đến tháng 10/2014 Dự án Nhà máy gạch Tuynel đã hoàn thành khang trang, với tổng trị giá đầu tư gần 60 tỷ đồng. Và đúng như cam kết, ngày 1/10, nhà máy cho ra lò mẻ gạch đầu tiên thành công. Ông Nguyễn Bá Đức khẳng định: Do xây dựng sau, nên Nhà máy gạch Tuynel Yên Thành được đầu tư hiện đại nhất ở Nghệ An thời điểm này. Tất cả dây chuyền, máy móc đều đồng bộ, khép kín. Ví như đối với các nhà máy gạch sử dụng công nghệ cũ, khi đùn gạch là phải cáng sân phơi. Còn Nhà máy gạch Tuynel Đồng Thành hiện nay sử dụng công nghệ “ép bán khô” hút chân không, nhằm mục đích hút hơi nước làm khô, định hình gạch mộc khi đùn ra có thể đưa luôn vào lò mà không cần mất thời gian cáng phơi. Được ép bán khô đồng thời làm mịn bề mặt và chắc, sản phẩm nung xong không bị rỗ và giảm được 40% sức lao động. Việc sử dụng công nghệ ép bán khô có thể sản xuất gạch quanh năm không phải dừng nghỉ vào mùa mưa. Vấn đề lớn còn lại là để sản phẩm “vào” thị trường, nhà máy đã sản xuất nhiều mặt hàng mới mẫu mã đẹp, phong phú về chủng loại vàc có chất lượng cao; bên cạnh đó, điều chỉnh giá làm sao để tăng khả năng cạnh tranh.

Nhìn tổng thể, khuôn viên Nhà máy gạch Tuynel Đồng Thành đã được đầu tư đồng bộ, khép kín, với hệ thống nhà xưởng rộng, khu nghỉ cho công nhân, khu vui chơi giải trí thể thao… Thời điểm này, trong các nhà xưởng đang sôi động khí thế sản xuất; kho bãi nhộn nhịp ô tô đến chở hàng. Anh Nguyễn Tiến quê ở xã Đồng Thành nay là công nhân ra lò gạch, cho hay: “Làm việc ở Nhà máy gạch Tuynel Đồng Thành không quá nặng nhọc, bởi hầu hết sử dụng máy móc tự động, từ băng tải chuyền đến xe goòng, xe nâng, máy nhào, máy cán mịn… Mỗi tháng lương 4,5 triệu đồng, so với làm ruộng như thế là quá ổn!”.

Được biết, Nhà máy gạch Tuynel Đồng Thành có công suất 9,5 triệu viên gạch/năm, tạo việc làm ổn định cho trên 120 lao động, chủ yếu người địa phương, với mức lương từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Gặp ông Phan Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đến thăm nhà nhà máy, ông nhận xét vẻ hài lòng: “Dự án gạch tuynel Đồng Thành hồi sinh góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và bình ổn giá gạch ở Yên Thành; cung ứng kịp thời mặt hàng gạch cho các công trình dân dụng, công trình xây dựng của Nhà nước trên địa bàn huyện; đặc biệt, là đã tạo việc làm ổn định cho các lao động địa phương, lấy lại niềm tin trong nhân dân khi nhà máy hoạt động hiệu quả”.

Văn Trường