Hưng Tiến (Hưng Nguyên): Đồng thuận dựng xây quê hương giàu mạnh

17/01/2015 09:14

(Baonghean) - Hưng Tiến là xã vùng giữa của huyện Hưng Nguyên, đất hẹp, người đông, các công trình hạ tầng vốn không đáp ứng cho sự phát triển. Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết chung sức xây dựng diện mạo quê hương ngày càng tươi đẹp, bề thế; đến nay, toàn xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí với 39/39 nội dung, trở thành một trong những xã về đích NTM sớm của huyện...

Một góc xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên).
Một góc xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên).

Về Hưng Tiến hôm nay, ô tô đã chạy êm trên tuyến đường nhựa rộng rãi, phẳng phiu vào tận trung tâm làm việc của xã. Ngõ xóm, đường làng được bê tông hóa mới mẻ. Các công trình hạ tầng công cộng, nhà dân xây mới khang trang. Nhìn những thửa mạ xuân trên ruộng đồng được đồng loạt che phủ ni lông tránh rét, những mô hình trang trại chăn nuôi lớn, ít ai nghĩ rằng chỉ không đầy 5 năm về trước, hơn 10 ha đất lúa vùng đồng Trọt Quắn (xóm 5) hoang hóa, mỗi năm trồng 1 vụ lúa không hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban Nông nghiệp xã Hưng Tiến, phấn khởi nói: Năm 2010 trở lại đây, cùng với việc tích tụ ruộng đất, bình quân sử dụng đất từ 8 thửa/hộ xuống còn 1 - 2 thửa/hộ, xã đã cơ cấu mỗi năm 2 vụ lúa, xây dựng 30 gia trại chăn nuôi kết hợp, 4 trang trại chăn nuôi quy mô 7 - 10 ngàn con lợn/ trang trại cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Từ đó, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tăng gấp 4 lần so với trước.

Đang góp vui sinh hoạt thể thao, văn nghệ cùng bà con tại Nhà văn hóa xóm, chuẩn bị cho lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM sắp tới, ông Lê Văn Xoan - Xóm trưởng xóm 5, cho hay: Nhờ Nghị quyết Đảng bộ xã cụ thể hóa nhiệm vụ xuống tận chi bộ sớm, nên chúng tôi đã triển khai góp 100 nghìn đồng/sào ruộng để hoàn thiện đường nội đồng, trên 700 nghìn đồng/khẩu và cát sỏi để làm đường giao thông. Với nguồn kinh phí đóng góp trên 700 triệu đồng, xã xây mới nhà văn hóa trị giá 400 triệu đồng; xây dựng sân chơi thể thao, 2 km giao thông, 800 m đường nội đồng bê tông đạt chuẩn. Cũng nhờ thuận tiện giao thông, Công ty CP Đức Tiến trên địa bàn mở rộng dây chuyền mộc dân dụng, nội thất, tạo việc làm cho 10 lao động nông thôn với mức lương 3 - 6 triệu đồng /người/ tháng.

Nghề mộc phát triển, tạo việc làm ổn định cho người dân trong xã.
Nghề mộc phát triển, tạo việc làm ổn định cho người dân trong xã.

Bước vào xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp, toàn xã Hưng Tiến mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt chủ yếu là hệ thống hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, chợ nông thôn, môi trường… là những tiêu chí để hoàn thành đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, đặt ra cho cấp ủy Đảng và Chính quyền nhiều thử thách.

Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Hưng Tiến cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ bao trùm phát triển kinh tế - xã hội, xã bước vào công tác quy hoạch, xây dựng lộ trình cụ thể cho việc thực hiện từng tiêu chí. Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết 05 (1/2011) về việc tập trung chỉ đạo. Tại các xóm thành lập tiểu ban do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban. Xã phân định rõ tại cộng đồng dân cư 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu để xây dựng. Quan điểm chung của xã là tận dụng mọi nguồn lực từ chương trình, dự án, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước về xi măng, chú trọng huy động nội lực sức dân theo nguyên tắc “dân bàn, xóm quyết định, nhân dân cùng hưởng lợi”. Nhờ đó, sau 3 năm xây dựng NTM, toàn xã đã huy động tổng vốn đầu tư xây dựng NTM đạt trên 163 tỷ đồng, trong đó đóng góp sức dân đạt trên 70% tổng số vốn. Toàn xã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia, về đích NTM năm 2015 đúng tiến độ.

Nhà văn hóa đa chức năng xã Hưng Tiến.
Nhà văn hóa đa chức năng xã Hưng Tiến.

Xác định xây dựng hạ tầng NTM để tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, xã Hưng Tiến chọn tiêu chí giao thông làm khâu đột phá. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xã đã có cơ chế khuyến khích các xóm đồng loạt ra quân tự nguyện, không có khiếu nại, thắc mắc hay gây khó khăn trong giải tỏa mặt bằng. Người dân đã hiến trên 10 ha đất làm đường giao thông.

Đến nay, trên cơ sở nguồn xi măng được cấp, toàn xã đã hoàn thành các chỉ tiêu: Bê tông đạt chuẩn 8 km đường trục chính liên thôn trị giá 15 tỷ đồng, gần 14 km đường ngõ xóm với kinh phí trên 10 tỷ đồng, 27 km đường nội đồng, 5 km mương bê tông, trên 15 km mương thoát nước trị giá 5 tỷ đồng. Công trình trường mầm non được xây dựng mới trị giá 7,5 tỷ đồng; trạm y tế xã, trụ sở làm việc, nhà văn hóa đa chức năng, sân vận động được đầu tư xây dựng gần 26 tỷ đồng. Hiện nay, 7/7 xóm có nhà văn hóa cộng đồng, trong đó 3 nhà được đầu tư xây mới tổng vốn trên 3 tỷ, 4 nhà được nâng cấp với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Nhờ đó, tạo thuận lợi cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Để hoàn thành về đích sớm trong xây dựng NTM, quan điểm chỉ đạo của xã Hưng Tiến là chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xem đây là động lực, mục tiêu chương trình. Sau dồn điền đổi thửa, bình quân sử dụng đất nông nghiệp của xã từ 7 - 8 thửa/hộ xuống còn 2,1 thửa/hộ tạo thuận lợi để người dân mua gần 100 máy móc ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Xác định lợi thế của xã thuần nông phụ cận TP. Vinh, xã tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, quy hoạch được 3 vùng sản xuất đó là vùng nuôi trồng thủy sản (37,5 ha), vùng màu (25 ha) và vùng sản xuất lúa nguyên chủng (190 ha), có 5 cánh đồng thu nhập cao. Đặc biệt, cánh đồng lúa cao sản 30 ha với bộ giống lúa lai BTE1 cho năng suất trên 7 tấn/ha rất dễ tiêu thụ. Hiện toàn, xã đã phát triển được gần 137 mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp, 40 mô hình cho thu nhập 600 triệu - 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, xã Hưng Tiến đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ngành nghề dịch vụ, thương mại. Nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư, toàn xã đã hình thành được 120 hộ buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh mặt đường, 15 máy xay xát và chế biến thức ăn gia súc, 22 tổ thợ nề, gần 40 xe vận tải hàng hóa cá nhân. Đặc biệt có 4 doanh nghiệp, công ty đầu tư dây chuyền mộc dân dụng tại xóm 2, 5, 6 tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Nhờ đó tính đến cuối năm 2014, bình quân thu nhập trên địa bàn xã đạt 22,5 triệu đồng/người/năm, tăng trên 3 triệu đồng/người so với năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh. Nhờ đó, cuối năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt trên 48,4 tỷ đồng, đạt 104% KH và tăng 14,7 so với năm 2013, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Bên cạnh lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, thì văn hóa, giáo dục đã có nhiều khởi sắc. Hiện 100% hộ dân trên địa bàn xã có phương tiện nghe nhìn, 65% hộ dân có máy nối mạng Internet, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%, 7/7 xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Đặc biệt, 3 trường: tiểu học, mầm non và THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Về dân số, trong 9 năm liền, 80% số xóm không có người sinh con thứ 3. Về môi trường, 100% hộ dân có công trình hợp vệ sinh và sử dụng nước máy sinh hoạt. Quốc phòng – an ninh được củng cố vững mạnh toàn diện. Nhờ những kết quả đó, trong nhiều năm liền, Đảng bộ xã Hưng tiến được công nhận TSVM; chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể hàng năm đều được công nhận xuất sắc.

Sự thành công trong xây dựng NTM ở Hưng Tiến là bài học về phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò gương mẫu trong lãnh đạo, chủ trương đưa ra phù hợp thực tiễn, phát huy tính dân chủ tập thể của người dân. Ông Trần Minh Hạnh - Chủ tịch UBND xã, phấn khởi: Thời gian tới, xã tập trung cho công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ canh tác nông nghiệp, tăng tỷ lệ các mô hình trang trại, gia trại, nâng tỷ trọng ngành nuôi trồng thủy sản đạt từ 12 - 23% trong tỷ trọng nội ngành nông nghiệp. Tập trung xây dựng 7 cánh đồng mẫu lớn về lúa, ngô, lạc, quy mô trên 30 ha/cánh đồng cho thu nhập cao. Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Hưng Tiến tiếp tục chung sức giữ vững, phát huy chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM, xứng đáng với danh hiệu là “ngọn cờ văn hóa đầu tiên” của huyện.

T.Hương - L.Mai