Quỳ hợp: Huy động sức dân xây dựng NTM

02/04/2015 12:50

(Baonghean) - Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quỳ Hợp đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương trong huyện đã phát huy tốt nội lực, hoàn thành các tiêu chí…

Sau 3 năm dồn sức, đồng lòng xây dựng NTM, xã Nghĩa Xuân của huyện Quỳ Hợp có nhiều đổi thay rõ rệt. Đường làng, ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi của bà con đem lại giá trị kinh tế cao… Nhân dân các xóm đã hiến 12.789m2 đất, để giải toả 19,12 km đường liên xã, liên thôn. Huy động hàng chục nghìn ngày công lao động, thuê hàng chục ca máy múc để đào đắp các tuyến đường… Đến nay xã huy động được 28 tỷ 500 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó, người dân góp 15 tỷ đồng; đã hoàn thành 17 tiêu chí, năm 2015, xã phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Trong phong trào xây dựng NTM ở Nghĩa Xuân đã xuất hiện nhiều điển hình, tạo nên sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư. Ở xóm Khe Độ, có 5 gia đình: Nguyễn Ngọc Tam, Nguyễn Văn Bật, Võ Thị Hương, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Thu, mỗi hộ hiến 200m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường liên xóm. Chị Võ Thị Hương (xóm Khe Độ), cho biết: Khi địa phương tuyên truyền xây dựng NTM, tôi cũng như những gia đình khác nhận thấy, đó là quyền lợi của mỗi người, mỗi nhà, nên sẵn sàng hiến đất mở đường, góp cát sỏi đổ bê tông mặt đường.

Làm đường giao thông ở bản Mường Ham, xã Châu Cường.
Làm đường giao thông ở bản Mường Ham, xã Châu Cường.

Để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, 3 năm qua xã Nghĩa Xuân tăng cường vận động, hỗ trợ các hộ xóa bỏ vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả làm hàng hóa, có giá trị kinh tế cao. Đi trên những con đường bê tông thẳng tắp, sạch sẽ, chúng tôi đến gia đình ông Cao Đình Sơn, xóm Cốc Chát. Ngôi nhà mái Thái của gia đình ông Sơn lọt giữa màu xanh của vườn cây ăn trái sum suê. Ông khoe: “Vườn nhà tôi có gần 100 gốc thanh long ruột đỏ, năm ngoái thu hoạch gần 1 tấn quả. 40 gốc táo, quả trĩu cành, năm ngoái tính ra mỗi gốc thu hoạch 500 nghìn đồng. 800 cây cam, quýt mặc dù mới ra quả vụ đầu, Tết vừa rồi bán được hàng chục triệu đồng. Để tiện công chăm sóc, ông đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước bằng điện lưới ngay tại vườn. Được đầu tư phân bón, chăm sóc có kỹ thuật, nên vườn cây phát triển tốt, hàng năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng”.

Đến nay, toàn huyện Quỳ Hợp đã huy động được 1.139.765 triệu đồng xây dựng NTM. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước lồng ghép thực hiện từ các chương trình dự án, Chương trình 135, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cương trình MTQG xây dựng NTM 984.310 triệu đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp 2.594,3 triệu đồng. Tổng giá trị do nhân dân đóng góp xây dựng NTM đạt 152.860 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dân các địa phương còn hiến 152.128m2 đất nông nghiệp, đất vườn, đất ở và 539m tường nhà, 10.712m tường rào xây, 34.531 cây cối, đóng góp 89.696 ngày công. Từ năm 2011 - 2014, huyện đã được UBND tỉnh hỗ trợ 17.100 tấn xi măng, cùng với sự đóng góp của người dân đã làm được 97,656 km đường giao thông nông thôn. Phong trào chung sức xây dựng NTM của người dân góp phần quan trọng để nhiều xã như: xã Minh Hợp, Đồng Hợp, Tam Hợp, Châu Quang… đã đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Xuân Hoàng