Cầu mây Nghệ An: Cần sự đầu tư thỏa đáng

12/04/2015 08:41

(Baonghean) - Cầu mây, dù không có nền tảng phong trào, nhưng nhiều năm qua đang là môn chủ lực của thể thao Nghệ An tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế... Tuy vậy, hiện nay cầu mây Nghệ An đang cần sự quan tâm đầu tư thỏa đáng để tránh tụt hậu.

Tại giải cầu mây toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Sóc Trăng tổ chức vào giữa tháng 3 vừa qua, các nữ VĐV cầu mây Nghệ An đã xuất sắc giành 1 HCV (đôi nữ), 3 HCB (đội tuyển nữ, đội tuyển nam, đôi nữ) trong tổng số 4 nội dung của giải. Đây có thể coi là thành tích khả quan, khi mà năm 2014 được coi là “điểm đáy” của cầu mây Nghệ An khi chỉ giành được 2 HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc (trong khi từ năm 2010 – 2013 đều giành được ít nhất 1 HCV). Đáng khích lệ hơn là cầu mây Nghệ An tham gia giải đấu này với hầu hết các VĐV trẻ, sinh năm 1996 trở về sau như Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Hiền, Trần Công Hùng, Hồ Hữu Mạnh… và lần đầu tiền giành được HCB ở các nội dung dành cho nam.

Thi đấu cầu mây nữ tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2014.
Thi đấu cầu mây nữ tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2014.

Việc các VĐV trẻ Nghệ An giành được thành tích tốt tại Giải cầu mây toàn quốc vừa qua có thể xem là nét mới của cầu mây Nghệ An, bởi suốt từ năm 2010 đến nay, thành tích của cầu mây Nghệ An chủ yếu đến từ những cái tên kỳ cựu, và chủ yếu ở các nội dung của nữ, như Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Thị Thúy Hằng, Trần Hồng Nhung, Trương Kiều Trinh. Hiện nay, trong số các VĐV này, Nguyễn Thị Hòa và Đinh Thị Thúy Hằng không còn thi đấu, 3 VĐV còn lại đang tập trung ĐTQG. Các VĐV Nguyễn Thị Quyên và Trần Hồng Nhung nhiều khả năng còn có suất trong thành phần ĐTQG tham dự SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6 tới.

HLV trưởng đội cầu mây Nghệ An Hoàng Hữu Nghĩa – người từng nhiều năm là HLV đội tuyển nữ quốc gia, cho biết: “Vài năm gần đây, dù có sự cạnh tranh rất mạnh về thành tích giữa các tỉnh, thành nhưng về chất lượng VĐV, tôi có thể khẳng định cầu mây Nghệ An chỉ đứng sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thậm chí năm 2013, có đến 8 VĐV cầu mây Nghệ An được gọi vào ĐTQG là Nguyễn Thị Quyên, Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Mơ, Trần Hồng Nhung, Trương Kiều Trinh (nữ), Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Trường Quyết (nam). Thậm chí, các VĐV Nguyễn Thị Quyên, Đinh Thúy Hằng và Nguyễn Thị Hòa đã giành HCV thế giới ở nội dung đội tuyển nữ và đôi nữ”.

Tuy vậy, nếu không có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng, chắc chắn cầu mây Nghệ An sẽ tụt hậu. Theo HLV Hoàng Hữu Nghĩa thì: “Trong những năm qua, các tỉnh như Sóc Trăng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa… có sự đầu tư mạnh mẽ cho môn cầu mây, và họ cũng có những tiến bộ vượt bậc về thành tích, trong khi 2 năm qua, cầu mây Nghệ An có xu hướng đi xuống. Nguyên nhân trước hết là do chỉ tiêu dành cho môn cầu mây quá thấp. Hiện nay các tỉnh thành khác có môn cầu mây phát triển đều có từ 30 VĐV trở lên, ví như Sóc Trăng, một tỉnh đưa cầu mây vào huấn luyện thành tích cao sau Nghệ An nhưng hiện nay họ đã có tới hơn 50 VĐV. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây Nghệ An chỉ có 19 VĐV, do đó thiếu đi sự mạnh mẽ trong sàng lọc, cạnh tranh và tính liên tục trong kế thừa giữa các thế hệ VĐV”.

Bên cạnh đó, hiện cầu mây đang rất khó tìm kiếm VĐV năng khiếu cho dù trên thực tế nó đã không còn xa lạ với người dân. HLV Hoàng Hữu Nghĩa cho biết thêm: “Để phát triển được một VĐV cầu mây trẻ là điều không hề dễ dàng, bởi vì có sự đòi hỏi khá khắt khe về chiều cao, sức bật, sự nhanh nhẹn và nền tảng thể lực… Tuy vậy, chúng tôi rất khó tìm nguồn ở đâu khi mà chẳng có em nào tham gia luyện tập. Các địa phương kinh phí hạn hẹp nên chỉ tập trung phát triển thể thao phong trào, luyện tập một số môn đại chúng chứ làm gì mở rộng.

Do không có bất cứ giải đấu phong trào nào dành cho cầu mây nên việc tìm kiếm VĐV khá vất vả. Nhiều năm qua, tôi thường tìm kiếm VĐV bằng cách đến theo dõi ở các sân… đá bóng, đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng các cấp, và hầu hết VĐV đá cầu hiện nay đều được phát hiện qua những sân chơi như thế. Như Nguyễn Thị Quyên được phát hiện vào năm 2004 khi đang tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện Nghi Lộc”. Để có được nguồn VĐV trẻ, ngành TDTT cũng đã có chương trình phối kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa một số môn vào giảng dạy ở nhà trường, trong đó có môn cầu mây, vì trang thiết bị của môn khá đơn giản và đặc biệt không cần diện tích để luyện tập rộng rãi, nhất là ở giai đoạn hiện nay khi quỹ đất của các trường học không nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, các trường học rất ngại đưa môn này vào, vì so với một môn dùng chân khác là đá cầu, môn thể thao này khá khó tập, đòi hỏi thời gian dài.

Mặt khác, điều kiện tập luyện của đội cầu mây Nghệ An cũng gặp nhiều khó khăn. Đến nay, các VĐV cầu mây Nghệ An vẫn chưa có chỗ tập riêng mà phải tập trong Trung tâm Thi đấu và dịch vụ TDTT tỉnh, cùng với các bộ môn bóng chuyền, đá cầu và cả… bi sắt. Vì thế, không gian tập luyện khá chật chội và các VĐV cũng dễ bị phân tán tư tưởng trong lúc tập. Đó là chưa nói đến mỗi khi tại trung tâm này diễn ra các giải thể thao thì lúc đó các VĐV phải ra ngoài trời tập chay hoặc nghỉ. Bên cạnh đó, cứ 4 năm một lần, để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc, các VĐV mới có chế độ tập huấn dã ngoại, giao lưu cọ xát với các VĐV ở các tỉnh thành khác, còn những năm không có đai hội thì chỉ tập luyện ở Trung tâm rồi đi thi đấu.

Do vậy, để cầu mây phát triển thật hiệu quả và đạt được nhiều thành tích thi đấu cao hơn, rất cần có sự đầu tư mạnh. Trước mắt, cần khắc phục những khó khăn để đưa môn cầu mây vào trường học và đưa nội dung cầu mây vào các Hội khỏe Phù Đổng để tạo nền tảng phong trào. Bên cạnh đó môn, cần phải có kế hoạch xã hội hóa rộng rãi môn cầu mây đến tận các địa phương, như vậy mới tìm kiếm được tài năng cho môn thể thao này.

Minh Quân