Làng Giethoorn nằm ở tỉnh Overijssel (Hà Lan). Ngôi làng này được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”. Hàng năm, nơi đây thu hút hàng triệu khách du lịch tới tham quan.
 |
Ngôi làng này cách thủ đô Amsterdam 148km, khoảng 1 giờ 45 phút chạy xe. |
 |
Làng Giethoorn được xây dựng từ khoảng năm 1230. |
 |
Ngôi làng này trở nên nổi tiếng sau năm 1958, khi được nhà làm phim người Hà Lan - Bert Haanstra chọn làm địa điểm dựng vở hài kịch nổi tiếng mang tên “Fanfare”. |
 |
Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây là những con thuyền và xe đạp. |
 |
Đặc biệt, ở đây không có đường cho xe hơi di chuyển. |
 |
Không có tiếng ồn, khói thải của xe hơi, "Vinice của Hà Lan" trở nên lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết. |
 |
Sương phủ kín ngôi làng Giethoorn. |
 |
Khung cảnh yên bình, tĩnh lặng trở nên vô cùng quý giá đối với khách du lịch. |
 |
Hàng năm, nơi đây thu hút hàng triệu khách du lịch. |
 |
Vào mùa đông, du khách vừa có thể chèo thuyền thưởng ngoạn phong cảnh vừa ngắm tuyết rơi. |
 |
Theo thống kê của Wikipedia, mỗi năm làng Giethoorn thu hút hơn 200.000 khách du lịch tới nghỉ dưỡng. |
 |
Nhưng ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Xung quang là vườn hoa xanh tốt. |
Theo KH và PT