Tăng cường quản lý khai thác mỏ
Vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành làm 18 người chết và 7 người bị thương, là vụ tai nạn...
Vụ sập mỏđá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành làm 18 người chết và 7 người bị thương, là vụ tai nạn lao động thương tâm nhất trên địa bàn tỉnh trong mấy năm gần đây, khiến nhiều gia đình mất mẹ, mất chồng, mất con và hơn 40 cháu vị thành niên mất chỗ dựa.
Vụ tai nạn thảm khốc trở thành mối quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Đáng lưu tâm là sự cố này lại xẩy ra ngay sau một tuần cả nước và các địa phương, đơn vị thực hiện Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ&PCCN với thông điệp "An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp".
Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân chính của vụ tai nạn là chủ Công ty TNHH Chín Mến không tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác đã khoan cắt chân của những phiến đá vỉa, tạo ra hàm ếch phía dưới, dẫn đến sập mỏđá. Điều đáng nói là tại Lèn Cờ, tình trạng này trước đó đã xẩy ra, nhưng chủ doanh nghiệp dù đã được nhắc nhở, vẫn không tuân thủ các quy định vềđảm bảo an toàn. Chính quyền sở tại và ngành quản lý nhà nước lĩnh vực này cũng không kịp thời chấn chỉnh. Sự lỏng lẻo trong quản lý nhà nước chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả vừa qua tại mỏđá Lèn Cờ.
Trong năm 2010, cả nước xảy ra 5.125 vụ tai nạn lao động làm 5.307 người bị nạn, trong đó 554 vụ tai nạn lao động gây thiệt mạng 601 người; 1.260 người bị thương, 105 vụ có hai người bị nạn trở lên. Riêng tai nạn trong khai thác mỏ, xây dựng, công nghiệp xẩy ra 1.314 vụ, làm 237 người chết, 286 người bị thương. Điều đáng báo động, tai nạn lao động có người chết tăng hơn 9% so năm 2009.
Từ 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh, các sự cố trong khai thác mỏ cũng cướp đi hơn 40 sinh mạng và nhiều người chịu hậu quả tàn phế. Bài học đau lòng về tai nạn lao động ở Lèn Cờ một lần nữa cảnh tỉnh các chủ doanh nghiệp, địa phương và ngành chức năng liên quan trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này cần nghiêm túc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật vì mục tiêu bảo đảm an toàn và phát triển.
Phan Nguyễn