Sẽ xử lý tin nhắn “rác”

27/04/2011 14:55

Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ siết chặt việc quản lý tin nhắn tới điện thoại di động. Việc làm này nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng điện thoại khi hàng ngày có rất nhiều tin nhắn với nội dung mang tính chất cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, bói toán và giải thưởng không có thực tới các thuê bao di động.

Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ siết chặt việc quản lý tin nhắn tới điện thoại di động. Việc làm này nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng điện thoại khi hàng ngày có rất nhiều tin nhắn với nội dung mang tính chất cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, bói toán và giải thưởng không có thực tới các thuê bao di động.

Tại hội thảo Quản lý Nhà nước về thông tin điện tử diễn ra sáng 28/4, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công an, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các ban, ngành khác để rà soát, kiểm tra các công ty di động, doanh nghiệp công nghệ nhằm phát hiện kịp thời và đình chỉ hoạt động những doanh nghiệp, công ty thực hiện những tin nhắn rác nhằm trục lợi. Những cơ sở, công ty, cá nhân thực hiện nhắn tin nhắn rác tới các thuê bao di động tùy theo từng mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo pháp luật.


Các đại biểu tham dự hội thảo Quản lý Nhà nước về thông tin điện tử.

Biện pháp siết chặt quản lý tin nhắn tới điện thoại di động sẽ đảm bảo lợi ích của người dân, khi mới đây, ngày 26/4, Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phát hiện “ổ” phát tán tin nhắn rác quy mô lớn tại Hà Nội. Đối tượng phát tán lượng tin nhắn rác khổng lồ này là Công ty EMOBI (34 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội) đã sử dụng 5 máy điện thoại Nokia 3110C kết nối với máy tính được cài đặt sẵn phần mềm “SMS Carter” để phát tán tới 800 tin nhắn/giờ.

Nội dung của tin rác đều liên quan tới bói toán, cờ bạc, lô đề tới các thuê bao điện thoại di động nhằm dẫn dụ người sử dụng nhắn tin đến đầu số 8x14 của chính EMOBI.

Trước đó, ngày 7/4, đoàn thanh tra liên ngành cũng đã phát hiện Công ty cổ phần VNNET (số 17, ngõ 167 phố Tây Sơn, Hà Nội) sử dụng thiết bị GSM/GPRS/CDMA Modem được lắp SIM và kết nối với máy tính để phát “rác” có nội dung kết quả lô đề, quảng cáo cho đầu số 8x32 của chính doanh nghiệp này với mức độ trung bình 3 lần/tuần, mỗi lần phát tán tới khoảng 20.000 thuê bao điện thoại di động.

Với mỗi lần phát tán tin nhắn, nếu khách hàng mắc lừa nhắn tin đến các đầu số này sẽ bị trừ ngay trong tài khoản hoặc tính cước lên đến 15.000 đồng/tin nhắn.

Để không bị mất tiền cho những tin nhắn rác, khách hàng của các mạng di động cần cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo. Khách hàng tuyệt đối không nhắn tin đến bất kỳ đầu số có 3 hoặc 4 chữ số nào dạng xxxx (6xxx, 7xxxx, 8xxxx...) nếu bản thân không có nhu cầu.


Theo VOV