Nuôi tôm ở Hưng Hòa: Khó nhiều bề

11/04/2012 16:03

(Baonghean) - Những năm trước, nghề nuôi tôm được xác định là nghề làm giàu cho nông dân xã Hưng Hoà (TP.Vinh), được người dân hồ hởi, chăm chút đầu tư. Nhưng hiện "khí thế" chuẩn bịcho nuôi tôm tại địa phương này không còn như trước...


Ông Trần Văn Quý- xóm Phong Thuận 1, xã Hưng Hoà bộc bạch: "Gia đình tôi có 0,5 ha nuôi tôm, các năm trước, mỗi khi vào đầu vụ nuôi mới, nhà nhà phấn khởi đầu tư, dồn sức cho con tôm phát triển trong điều kiện tốt nhất. Song năm nay khác, từ khi có quyết định thu hồi đất nông nghiệp đối với vùng nuôi tôm Hưng Hoà để phục vụ một số dự án trên địa bàn thì tư tưởng người dân thiếu yên tâm trong việc đầu tư nuôi tôm. Hiện đất của mỗi hộ nuôi tôm đều đã được đo đạc, tính toán cụ thể mức đền bù, nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện bồi thường cho dân.



Ao đầm nuôi tôm ở Hưng Hòa.

Chính vì vậy, gia đình tôi cũng như hàng trăm hộ nuôi tôm trong xã đều phân vân, thiếu nhiệt huyết, không mặn mà đầu tư lâu dài nên từ khâu cải tạo ao đầm cũng đơn giản hơn các năm trước, không muốn đầu tư máy móc phục vụ nuôi tôm vì lo đang làm dự án lấy đất, người dân lại phải chịu lỗ."Chúng tôi kiến nghị các dự án sớm tiến hành thu hồi đất và bồi thường cho dân, nếu chưa thu hồi đất thì phải thông báo cho người dân biết khi nào sẽ thu hồi, chẳng hạn, trong một hoặc hai năm nữa, để người dân xác định tư tưởng, yên tâm sản xuất, cân nhắc đầu tư phù hợp"- Ông Quý bức xúc.


Cũng vì lý do này nên người nuôi đầu tư đơn giản, qua loa, hộ nuôi thâm canh, hộ nuôi quảng canh, thiếu sự đầu tư chăm sóc, trong khi con tôm là một loài nuôi khó tính, rất nhạy cảm với môi trường xung quanh... Nếu không có sự đầu tư, chăm sóc cẩn trọnge rằng dịch bệnh rất khó kiểm soát.


Ông Đinh Văn Thắng- Chủ nhiệm HTX nông nghiệp 2 xã Hưng Hoà cho biết: Cả xã Hưng Hoà có 132 ha diện tích nuôi tôm, trong đó riêng HTX nông nghiệp 2 có 120 ha. Bước vào vụ nuôi năm 2012, người nuôi tôm Hưng Hoà gặp khó khăn bộn bề. Những năm trước đây, con tôm luôn đứng vị trí số 1 trong phát triển kinh tế của địa phương. Hiện đất đã được quy chủ nhưng chưa biết khi nào thực hiện thu hồi?

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết năm nay không thuận lợi, rét kéo dài, mưa nhiều làm ngọt nước từ cửa sông đổ về, người nuôi tôm chờ đợi hết con nước này đến con nước khác nhưng vẫn chưa lấy được nước. HTX cùng bà con tìm cách đẩy nước ngọt để lấy nước mặn phía dưới. Nếu kéo dài thời gian lấy nước sẽ bất lợi cho người nuôi tôm Hưng Hoà, vì sau Tết tiểu mãn nước cửa sông Lam hầu như là nước ngọt. Nguồn nước không đảm bảo độ mặn để thay và xử lý buộc người dân phải dùng nước cũ trong ao xử lý lại - tiếp tục dùng nuôi vụ mới. Đây cũng là điều không thuận lợi. Hơn nữa, nhu cầu vốn đầu tư nuôi tôm rất lớn, trong khi vay vốn ngân hàng lại khó khăn.


Cùng thời điểm này năm ngoái, người dân Hưng Hoà đã thả tôm được 1 tháng, nhưng năm nay do các nguyên nhân trên nên người dân chưa thả. HTX nông nghiệp 2 xã Hưng Hoà chỉ đạo bà con nỗ lực đầu tư trong điều kiện của mình, các năm trước nuôi 2 vụ/năm, năm nay chỉ nuôi 1 vụ chắc ăn nên bà conkhông nuôi vội, dự kiến thả giống vào đầu tháng 4 dương lịch. HTX đãtổ chức họp dân để bàn các phương án tối ưu nhất cho vụ nuôi này.

Đồng thời tập huấn các nội dung quản lý môi trường dịch bệnh, cải tạo ao đầm và sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ nuôi tôm an toàn. HTX trực tiếp làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp Thành phố Vinh, đề nghị ngân hàng tạo điều kiện cho người nuôi tôm Hưng Hoà được vay vốn phục vụ nuôi trrồng thuỷ sản. Ngân hàng đã chấp nhận vàsẽ tiến hành thẩm định dự án vay vốn của từng hộ cụ thể. Tuy nhiên, mức độ giải ngân còn phụ thuộc vào giá trị tài sản thế chấp và tính khả thi của từngdự án.


Quỳnh Lan