Gian nan đường vào bản Mục

17/05/2012 10:48

(Baonghean.vn) - Bản mục thuộc thôn Vĩnh Thành (xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) có 50 hộ dân tộc Thổ với trên 200 nhân khẩu sinh sống. Nguồn sống chủ yếu của người dân bản Mục từ việc canh tác lúa nương, một ít lúa nước và chăn nuôi thả rông, cuộc sống hết sức khó khăn, nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà tạm được xây dựng sơ sài.

(Baonghean.vn) - Bản mục thuộc thôn Vĩnh Thành (xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) có 50 hộ dân tộc Thổ với trên 200 nhân khẩu sinh sống. Nguồn sống chủ yếu của người dân bản Mục từ việc canh tác lúa nương, một ít lúa nước và chăn nuôi thả rông, cuộc sống hết sức khó khăn, nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà tạm được xây dựng sơ sài.


Cái nghèo cái khó lâu nay cứ bám riết lấy cuộc sống người dân bản Mục, toàn bộ đường giao thông của bản hiện vẫn là đường đất, mùa mưa sình lầy ngập cẳng chân, tuyến đường gồ ghề, đi quanh bản chỉ chừng vài km nhưng cũng phải mất một tiếng đồng hồ để vượt qua. Toàn bản hiện có 30 cháu đang theo học tại các trường mầm non, tiểu học và THCS của xã, ngày ngày đi qua những đoạn đường đất khó khăn này để đến trường.

Không những đường giao thông trong bản đi lại khó khăn, Cầu Khe đá Ông Phụng – cây cầu nối bản Mục với thế giới bên ngoài cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Cầu được làm bằng gỗ đã gần chục năm nay, năm nào các hộ dân cũng đóng góp tiền để tu sửa nhưng sửa xong chẳng mấy chốc lại hư hỏng. Hiện nay, chân cầu bằng gỗ đã xiêu vẹo, cầu rộng chừng hơn 1m nhưng ván lót cầu đã hỏng, trước mùa mưa lũ người dân bản Mục rất lo lắng cho sự an toàn của các cháu trong bản trên đường đi học.




Cầu gỗ Khe đá Ông Phụng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Như Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Văn, sống tại thôn Vĩnh Thành cho biết: “Dù chưa xẩy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào trên cầu Khe đá ông Phụng nhưng đến mùa mưa lũ, chúng tôi lại thon thót lo sợ. Với dòng nước chảy xiết vào mùa mưa lũ, sẽ chẳng ai biết điều gì sẽ xẩy ra nếu cầu bị trôi mang theo cả những em nhỏ. Đã nhiều năm nay, xã đề xuất lên cấp trên xin kinh phí xây cầu để người dân thuận tiện đi lại, các cháu đi học đỡ vất vả nguy hiểm nhưng đến nay cầu gỗ vẫn hoàn cầu gỗ. Trong nghị quyết HĐND xã nhiệm kì 2011 – 2012 chúng tôi tiếp tục đề xuất nhưng đến nay huyện vẫn chưa có ý kiến gì”.

Cuộc sống đồng bào bản Mục đang hết sức khó khăn, trình độ dân trí thấp, đàn ông trong bản đi xa làm ăn, ở nhà phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Trước thực trạng giao thông còn nhiều khó khăn, cây cầu nối dân bản Mục với thế giới bên ngoài đang xuống cấp nghiêm trọng thiết nghĩ chính quyền huyện Tân Kỳ cần có những động thái tích cực nhằm hỗ trợ cho người dân bản Mục cải thiện cuộc sống, nâng cao trình độ dân trí.


Võ Văn Dũng