Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc, Philippin giúp ngư dân Việt Nam trú bão số 2

20/06/2012 07:07

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao đã gửi công hàm đề nghị các cơ...

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao đã gửi công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc, Philippin... tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão số 2 và lên bờ khi cần thiết.

Đường đi của bão số 2.
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 13 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 28,3 độ vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Theo Báo cáo nhanh số 120/BC-CQTT của Cơ quan thường trực - Bộ Đội biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 6 giờ ngày 19/6/2012, đã thông báo và hướng dẫn cho: 55.428 tàu, lồng bè/258.042 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, khu vực Hoàng Sa: 81 tàu, thuyền/1.130 người; các khu vực khác và neo đậu tại bến: 55.347 tàu, lồng bè/256.942 người.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc, Philippin, Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội thông báo về tình hình cơn bão số 2, đề nghị cơ quan chức năng nước bạn tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết; trong trường hợp ngư dân cùng tàu cá của Việt Nam bị nạn hoặc gặp sự cố, đề nghị các cơ quan chức năng giúp hỗ trợ, cứu người và sửa chữa tàu thuyền.

Các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định đã có Công điện đôn đốc các sở, ban, ngành theo dõi diễn biến của bão, kiểm đếm tàu thuyền, sẵn sàng ứng cứu hộ khi có yêu cầu.

Theo báo cáo nhanh số 35/BC-PCLB-TKCN của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, trong ngày 17 và 18/6 trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều đợt mưa to kèm theo dông lốc làm 07 căn nhà bị sập; 50 căn nhà bị hư hại, tốc mái. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo chính quyền, cùng các ban ngành, đoàn thể phối hợp với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định đời sống./.


Theo ĐCSVN-M