Đọc lại thư Bác Hồ gửi giới chức sắc và đồng bào Công giáo Việt Nam
Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", từ năm ngoái đến nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác thường xuyên, góp phần chỉnh đốn, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
(Baonghean) Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", từ năm ngoái đến nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác thường xuyên, góp phần chỉnh đốn, xây dựng các tổ chức cơ sởđảng trong sạch, vững mạnh.
Học tập và làm theo Bác, chúng ta thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức của Người trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tư tưởng và việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với giới chức sắc và đồng bào Công giáo Việt Nam vẫn nguyên giá trị và mang tính thời sự.
Ngày 22/12/1945, trong thư gửi các vị linh mục và đồng bào Công giáo Việt Nam, Bác nêu: "Cách đây gần 2000 năm, trong một đêm đông lạnh lẽo, Đức Thiên Chúa đã giáng sinh để cứu vớt nhân loại. Đức Thiên Chúa là một tấm gương hy sinh triệt để vì những người bị áp bức, vì những dân tộc bịđè nén, vì hòa bình, vì công lý. Từ ngày Ngài giáng sinh đến nay, tinh thần bác ái của Ngài tỏa ra đã khắp, thấm vào lại sâu.
Ngày nay đồng bào cả nước, giáo và lương, đều đoàn kết chặt chẽ, nhất tâm, nhất trí như con một nhà, cương quyết giữ vững quyền tự do, độc lập. Ngoài sa trường, các chiến sỹ lương và giáo đã xây nên một bức tường thành kiên cố vĩđại để ngăn cản kẻ thù chung là bọn thực dân Pháp. Ở khắp nơi trong nước, đồng bào giáo và lương đang nỗ lực giúp vào việc kháng chiến và kiến quốc. Tinh thần hy sinh ấy là noi theo tinh thần cao thượng của Đức Chúa Giê-su."
Trong một bức thư khác, ngày 2/1/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Giám mục Lê Hữu Từ, đại diện cộng đồng bà con theo đạo Công giáo được mởđầu bằng câu khen tựđáy lòng: "Thưa cụ, tôi được tin cụ chịu khó đi nhiều nơi, kêu gọi đồng bào lương - giáo đoàn kết, ra sức ủng hộ Chính phủ kháng chiến cứu quốc, được nhiều kết quả. Tôi chân thành cảm ơn cụ... Về phần tôi, tôi không bao giờ tin rằng đồng bào Công giáo chống lại Việt Minh, đồng bào Công giáo tha thiết với nền độc lập của Tổ quốc và sự tự do tín ngưỡng thật đầy đủ; và tôi cũng tin rằng mọi người đều tuân theo khẩu hiệu "Phụng sự Thiên chúa và Tổ quốc". Những vụđụng độ nhỏ giữa đồng bào với nhau là điều đáng tiếc, bởi nó xảy ra do thiếu giáo dục đạo đức và nhiệm vụ công dân, nhưng không thể làm hại tình đại đoàn kết của chúng ta. NhưĐức cha đã nhấn mạnh trong thư, tôi tin rằng vị cố vấn thân ái và đáng kính của tôi sẽ làm hết sức mình để tạo sự hiệp nhất giữa mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm chống lại bọn ngoại xâm. Xin Đức cha cầu Chúa ban phúc lành cho đất nước ta, để cuộc kháng chiến của chúng ta đạt thắng lợi. Thân ái kính chào ".
Nhận xét về những bức thư của Hồ Chí Minh gửi Giám mục Lê Hữu Từ, Linh mục Trần Tam Tĩnh - Viện sĩ Viện hàn lâm Hoàng gia Canada, giáo sưĐại học Lavát (Québec) đã viết: "Cụ Hồ Chí Minh rất thành thật tôn trọng tín ngưỡng và tin tưởng người Công giáo. Không có một dấu hiệu nào cho phép trách được rằng, Người nói dối".
Chúng ta đều biết, Bác Hồ không theo tôn giáo nào nhưng hết sức coi trọng tôn giáo và tín ngưỡng của nhân loại. Trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 148, Bác viết: "Tín đồ Phật giáo tin ở Phật, tín đồ Gia tô tin ởđức Chúa Trời; cũng như nhiều người chúng ta tin ởđạo Khổng. Đó là những vị chí tôn nên chúng ta tin tưởng". Người cũng nêu rõ những giá trịđạo đức và văn hóa nhất định của tôn giáo: "Chúa Giê-su dạy: Đạo đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa". Bác đánh giá Khổng Tử, chúa Giê-su, Các Mác, Tôn Dật Tiên đều có những điểm chung: "Họđều muốn mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại, mưu lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết... Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vịấy".
Với tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn tôn trọng lẽ phải của đồng bào theo đạo. Hai tháng sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nghe tin Linh mục Lê Hữu Từđược phong làm Giám mục Phát Diệm, Bác Hồđã gửi thư chúc mừng: "Có một nhà lãnh đạo mới của người Công giáo đi theo chân Đức Giê-su, chịu đóng đinh hầu giúp giáo dân biết hy sinh và chiến đấu bảo vệ tự do và độc lập của đất nước". Ngày 25/2/1946, Người đến Phát Diệm, chính thức mời Giám mục Lê Hữu Từ làm "Cố vấn tối cao của Chính phủ".
Từ tấm lòng chân thành, Hồ Chí Minh đã thuyết phục được Giám mục Lê Hữu Từ. Trong một Thư chung gửi cho các linh mục, Giám mục Lê Hữu Từ khẳng định: "Hơn bao giờ hết, toàn dân phải một lòng đoàn kết chiến đấu chống lại bọn xâm lược, hãy để vấn đề các đảng phái sang một bên, đừng bận tâm tới". Cũng trong Thư chung, giám mục đã khuyên các linh mục không nên nói chuyện chính trị trong các nhà thờ, cảnh giác đối với những người lạ mặt thường lảng vảng vào các xứđạo để dò la tin tức hay tuyên truyền ủng hộ Pháp và gọi bọn đó là những tên phản quốc.
Còn Hồi ký của Linh mục Cao Văn Luận, xuất bản tại Sài Gòn trước 1975, tác giả thuật lại những lần ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mùa Hè năm 1946 tại Paris, khi Người sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau. Linh mục kể trong một cuộc tiếp xúc với một nhóm linh mục và đồng bào Công giáo Việt Nam tại Pháp, Bác Hồ nói rằng: "Mục đích Chính phủ ta đeo đuổi là chiến đấu vì nền độc lập và đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Song đểđạt tới hạnh phúc đó cho mọi người, cần phải xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu Đức Giê-su sinh ra vào thời đại của chúng ta và phải đặt mình trước những nỗi khổđau của người đồng thời, chắc Ngài sẽ là một người xã hội chủ nghĩa đi tìm cứu khổ loài người".
Đọc lại một số thư của Bác Hồ gửi giới chức sắc và đồng bào công giáo, chúng ta càng nhận thức sâu sắc, để xây dựng một xã hội tốt đẹp, "đạo đức là bác ái" như lời dạy của Đức Giê-su, đểđấu tranh làm thất bại "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến" của các thế lực thù địch, phản động, đồng bào giáo, lương cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh!
Phan Nguyễn