Phẫu thuật thành công bệnh nhân mang khối u khổng lồ

10/09/2012 19:00

Như bản tin sáng nay (10/9) đã đưa, ca mổ cho bệnh nhân Trần Thị An - người mang khối u khổng lồ nặng hơn 10 kg đã được tiến hành từ 8h30, do bác sỹ chuyên khoa 2 Đậu Huy Hoàn - Trưởng khoa Ngoại, Phó Giám đốc Bệnh viện làm kíp trưởng. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ, khối u đã được bóc tách và đúng 16h20 chiều nay, chị An đã được chuyển vào phòng hậu phẫu với các chỉ số sức khỏe an toàn.

(Baonghean.vn) – Như bản tin sáng nay (10/9) đã đưa, ca mổ cho bệnh nhân Trần Thị An - người mang khối u khổng lồ nặng hơn 10 kg đã được tiến hành từ 8h30, do bác sỹ chuyên khoa 2 Đậu Huy Hoàn - Trưởng khoa Ngoại, Phó Giám đốc Bệnh viện làm kíp trưởng. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ, khối u đã được bóc tách và đúng 16h20 chiều nay, chị An đã được chuyển vào phòng hậu phẫu với các chỉ số sức khỏe an toàn.

Hơn 7 tiếng đứng trực tiếp cầm dao mổ, bác sỹ mổ chính Đậu Huy Hoàn cho biết: Đây là ca mổ kỷ lục của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An về độ dài thời gian. Ban đầu, các bác sỹ dự tính ca mổ chỉ diễn ra trong vòng 4 - 5 tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ khối u quá to, ở diện rộng, sâu hõm bên trong cơ thể bệnh nhân khiến các bác sỹ đã phải rất vất vả để có thể bóc tách, cầm máu, nối mạch máu, tính toán vạt da để đắp lại cho bệnh nhân.



Bệnh nhân An được phẫu thuật bằng những loại dao mổ hiện đại

Sau khi mổ xong, bác sỹ Hoàn cũng như các bác sỹ Chu Văn Chiến, Lê Huy Kiên, Nguyễn Tài Bùi Đạt (những người trực tiếp tham gia mổ) đều mỏi rã rời và… đói vì các anh chưa kịp ăn gì. Bữa trưa chỉ là một ly sữa uống vội. “Cũng may là Bệnh viện mới được trang bị các loại dao mổ tốt là dao hàn mạch Ligarier và dao cắt-cầm máu siêu âm, chứ nếu theo phương pháp mổ trước đây thì phải mất hơn 10 tiếng” - Bác sỹ Hoàn chia sẻ.

Được biết, tham gia ca phẫu thuật này có tới 10 người, gồm các bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân, theo đánh giá của các bác sỹ là tốt. Điều quan tâm bây giờ là theo dõi vạt da được ghép không bị hoại tử và thực hiện việc chống nhiễm trùng, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân.



Bác sỹ Đậu Huy Hoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe cho chị An tại phòng hậu phẫu.



Khối u khổng lồ sau khi được bóc tách đã cân được 13 kg.

Những người bà con, hàng xóm và cậu con trai của chị An đã đứng ngoài phòng mổ trọn một ngày. Họ đều bày tỏ sự cảm kích với các bác sỹ thực hiện ca mổ và những cá nhân, tổ chức hảo tâm đã giúp đỡ, chia sẻ với chị An.

Giai đoạn phục hồi của chị An là giai đoạn quan trọng, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng như bệnh nhân An mong sẽ nhận được những sự giúp đỡ thiết thực từ cộng đồng.


T.V