Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CH Xin-ga-po

12/09/2012 06:37

Nhận lời mời của Thủ tướng Xin-ga-po, Tổng Thư ký Ðảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po (PAP) Lý Hiển Long, ngày 11/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CH Xin-ga-po. Ðây là lần thứ hai người lãnh đạo cao nhất Ðảng ta đến thăm Xin-ga-po, sau gần 20 năm kể từ chuyến thăm lần đầu của Tổng Bí thư Ðỗ Mười (năm 1993).

Nhận lời mời của Thủ tướng Xin-ga-po, Tổng Thư ký Ðảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po (PAP) Lý Hiển Long, ngày 11/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CH Xin-ga-po. Ðây là lần thứ hai người lãnh đạo cao nhất Ðảng ta đến thăm Xin-ga-po, sau gần 20 năm kể từ chuyến thăm lần đầu của Tổng Bí thư Ðỗ Mười (năm 1993).



Chuyến thăm chính thức CH Xin-ga-po lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách coi trọng và dành ưu tiên cao tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng cùng Xin-ga-po và các nước ASEAN quyết tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN, gắn kết, vững mạnh vì một khu vực Ðông - Nam Á hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ðồng thời, chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới; tăng cường quan hệ giữa Ðảng CS Việt Nam và PAP, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp.

Xin-ga-po nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, diện tích 692,7 km2, dân số khoảng 5,2 triệu người. Tình hình chính trị - xã hội Xin-ga-po ổn định. Từ khi giành độc lập năm 1965 đến nay, PAP liên tục giành thắng lợi trong 12 kỳ bầu cử QH và nắm quyền thành lập Chính phủ. Từ một đất nước hầu như không có tài nguyên, Xin-ga-po đã trở thành một quốc gia phát triển ở khu vực và thế giới, với cơ sở hạ tầng và một số ngành công nghiệp phát triển cao hàng đầu châu Á và thế giới như: cảng biển, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, công nghiệp lọc dầu, chế biến, điện tử và lắp ráp máy móc tinh vi; là nước hàng đầu thế giới về sản xuất ổ đĩa máy tính điện tử và hàng bán dẫn; là trung tâm lọc dầu và vận chuyển quá cảnh hàng đầu ở châu Á. Xin-ga-po cũng đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, đang thực hiện kế hoạch đến năm 2018 sẽ biến quốc đảo này thành một thành phố hàng đầu thế giới, một đầu mối của mạng lưới mới trong nền kinh tế toàn cầu với một nền kinh tế đa dạng. Mặc dù chịu tác động của suy thoái kinh tế thế giới, năm 2011, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Xin-ga-po vẫn đạt 314,2 tỷ USD, tăng 4,8% so với năm 2010. Xin-ga-po coi trọng và cân bằng quan hệ với các nước lớn, trong đó chú trọng hợp tác an ninh quốc phòng và đầu tư với Mỹ, tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại với Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời ưu tiên quan hệ với các nước ASEAN. Xin-ga-po có tiếng nói và vai trò quan trọng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Xin-ga-po tiếp tục phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hai bên đã ký "Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21" năm 2004, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí về nguyên tắc đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Xin-ga-po là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Các dự án đầu tư của Xin-ga-po tại Việt Nam hoạt động đạt kết quả tốt, trong đó Khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po (VSIP) là một biểu tượng về đầu tư của Xin-ga-po tại Việt Nam. Ngoài bốn khu VSIP tại Bình Dương, Bắc Ninh và Hải Phòng, hai bên đang xúc tiến thành lập khu VSIP thứ năm tại Quảng Ngãi. Kim ngạch thương mại giữa hai nước không ngừng tăng trong những năm gần đây. Năm 2011, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,7 tỷ USD. Ðến nay, Xin-ga-po có hơn một nghìn dự án đầu tư tại nước ta, với tổng vốn khoảng 23 tỷ USD, đứng thứ năm trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xin-ga-po ký tháng 12-2005 trên sáu lĩnh vực hợp tác, gồm tài chính, đầu tư, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin và giáo dục - đào tạo; nhất trí xem xét khả năng mở rộng sang các lĩnh vực khác. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, tư pháp, du lịch... đều được tăng cường. Nhân chuyến thăm chính thức CH Xin-ga-po lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên sẽ tập trung thảo luận những định hướng phát triển, nhằm làm sâu sắc và mở rộng những nội hàm của Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế, đồng thời đề ra những định hướng lớn cho nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thập kỷ tới. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Chúc chuyến thăm chính thức CH Xin-ga-po của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới, hướng tới ký kết đối tác chiến lược vào năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Xin-ga-po, đáp ứng mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ðông - Nam Á và trên thế giới.


Theo Nhandan-M