Diễn Châu: Đường điện cao thế đe dọa tính mạng người dân

08/11/2012 16:26

(Baonghean) - Tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, chúng tôi được chứng kiến vụ việc cháu gái Phạm Kim Ngân, 14 tuổi, trú tại khối 4, Thị trấn Diễn Châu bị tai nạn thật thương tâm - bàn tay trái và 10 đầu ngón chân của cháu Ngân bị cháy đen do hậu quả bị điện giật.

(Baonghean) - Tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, chúng tôi được chứng kiến vụ việc cháu gái Phạm Kim Ngân, 14 tuổi, trú tại khối 4, Thị trấn Diễn Châu bị tai nạn thật thương tâm - bàn tay trái và 10 đầu ngón chân của cháu Ngân bị cháy đen do hậu quả bị điện giật.

Anh Phạm Thanh Sơn, bố của cháu Ngân cho biết: Hôm đó (ngày 27/10/2012), cháu Ngân lên sân thượng nhà mình để khóa vòi bể chứa nước, cháu cầm theo chiếc ô che nắng. Vì đường điện cao thế 110KV chạy ngang cách sàn sân thượng không đến 1m, nên cháu Ngân sơ suất để chóp ô chạm vào và hậu quả là Ngân bị điện giật rơi xuống; ngoài thương tích ở tay và 10 ngón chân do điện giật, cháu Ngân còn bị chấn thương toàn thân do bị rơi từ trên cao xuống. Anh Sơn còn cho biết, từ khi có đường điện cao thế 110KV chạy qua khu dân cư của khối 4, Thị trấn Diễn Châu đã có 3 vụ tai nạn điện giật tương tự như trường hợp của cháu Ngân, may là chưa có ai bị tử vong, nhưng gần 30 hộ dân của khối 4, Thị trấn Diễn Châu ngày đêm đều nơm nớp sợ hãi.

Ông Nguyễn Văn Cả - Khối trưởng khối 4, Thị trấn Diễn Châu cho biết, trong số gần 30 hộ dân của khối 4 nằm dưới trục điện cao thế này thì có một số ít hộ đã định cư trước khi có đường điện này, còn phần lớn mới được nhà nước bán đất làm nhà sau này. Một số hộ không dám làm hết diện tích vì phải né tránh đường điện, còn phần lớn nhà của các hộ dân đều có sân thượng, mái tôn, cây lưu niên trong vườn nằm sát dưới đường điện cao thế chỉ cách 0,5m - 2m nên rất nguy hiểm.

Nguyện vọng của bà con khối 4, Thị trấn Diễn Châu là mong địa phương và các ngành chức năng có giải pháp đảm an toàn cho người dân làm ăn, sinh sống dưới trục điện cao thế này.


Trần Cảnh Yên