Đổi thay ở vùng đất cằn

26/12/2012 16:47

Từ vùng đất cằn cỗi, nhờ triển khai Nghị quyết số 09/NQ-HU của Huyện ủy Nam Đàn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị cao trên đơn vị diện tích, xã Nam Thái đang dần khá lên, thực sự làm thay đổi căn bản bộ mặt của xã nghèo.

(Baonghean) - Từ vùng đất cằn cỗi, nhờ triển khai Nghị quyết số 09/NQ-HU của Huyện ủy Nam Đàn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị cao trên đơn vị diện tích, xã Nam Thái đang dần khá lên, thực sự làm thay đổi căn bản bộ mặt của xã nghèo.

Từ Quốc lộ 46 rẽ vào xã Nam Thái, chúng tôi bất ngờ bởi sự “thay áo” của một vùng quê nghèo. Trục đường nhựa phẳng lỳ chạy suốt dọc các xóm của xã, hai bên đường là những ngôi nhà khang trang, hệ thống trường mầm non, tiểu học, trạm xá được xây dựng đàng hoàng, đặc biệt là những khu vườn được quy hoạch trồng cam, quýt, hồng, chè, rau ngót, hoa lý... xanh mướt, đẹp mắt. Bà Nguyễn Thị Hường (xóm 6), chủ nhân khu vườn cho biết: Vườn của gia đình bà rộng gần cả chục sào, trước đây trồng rất nhiều loại, nào riềng, sả, khoai từ, khoai vạc, sắn, chè xanh và chanh, nhưng giá trị hàng hóa chẳng đáng là bao. Sau khi thực hiện chủ trương của xã cải tạo vườn tạp, gia đình bà đã trồng hơn 100 gốc quýt, 2 sào rau ngót, một ít diện tích chè xanh. Do các loại cây trồng hợp với thổ nhưỡng, đất đai nên từ 100 gốc quýt, 2 sào rau ngót, cho gia đình bà Hường mỗi năm thu nhập từ 50-60 triệu đồng.

Cùng xóm với bà Hường, gia đình ông Trần Văn Lâm có khu vườn rộng đến hơn hécta, thực hiện chủ trương chuyên canh trồng cây có giá trị của huyện, của xã nên trên diện tích hiện có ông chỉ trồng rau ngót, hoa lý kết hợp nuôi cá, nuôi gà… mỗi năm cũng cho thu nhập gần 100 triệu đồng, đời sống kinh tế gia đình ngày một nâng lên. Đồng chí Nguyễn Đức Thưởng, Bí thư Chi bộ xóm 6, chia sẻ: “Lúc đầu mới chuyển đổi cũng gặp khó khăn, tâm lý người dân thì e ngại vì tập quán sản xuất lâu nay vốn vậy và một phần sợ không hiệu quả. Song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, trong đó lấy vai trò nòng cốt, đầu tàu, gương mẫu của 13 đảng viên trong chi bộ làm trước, làm có hiệu quả để người dân thấy và làm theo. Đến nay, 100% số hộ đều chuyển đổi cây trồng trên diện tích vườn đồi và ruộng của mình. Nhờ đó, hộ nghèo trong xóm giảm chỉ còn 12,6% và số còn lại là hộ khá”.

Thành công từ làm điểm chuyển đổi đưa cây rau ngót, cây hoa lý vào trồng tại xóm 6, đến nay, Nam Thái đã chỉ đạo nhân rộng ở 8/8 xóm với tổng diện tích hiện hơn 15 ha. Nhờ nghị quyết đúng được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực đầu tư thâm canh, nên hiệu quả kinh tế trên những loại cây rau đều rất cao như cây rau ngót cho thu nhập đến gần 200 triệu đồng/ha/năm. Cá biệt cây hoa lý, thị trường dễ tiêu thụ cũng được người dân mở rộng diện tích đạt hơn 10 ha, thu nhập 250 – 300 triệu đồng/ha/năm. Cùng với việc du nhập cây trồng mới rau ngót, hoa lý, xã cũng đã chỉ đạo nông dân khôi phục và mở rộng diện tích trồng hành tăm, cam, quýt, hồng, chanh và chè xanh hàng hóa; đưa cây ngô nếp làm ngô vụ đông hàng hóa …. Nhờ đó, hiện tại ở Nam Thái 100% diện tích đất sản xuất có thu nhập 40 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó có gần 100 ha cho thu nhập 80 triệu đồng trở lên. Thu nhập của người dân được nâng cao, bình quân thu nhập của người dân đạt 15 triệu đồng/người/năm.

Từ thành công bước đầu trong việc triển khai Nghị quyết số 09/NQ- HU, về chuiyeenr đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị cao trên đơn vị diện tích giai đoạn 2011 - 2015. Nam Thái đang tiếp tục tập trung chỉ đạo nông dân dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất để thâm canh, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế thu nhập trên đơn vị diện tích. Đây là mục tiêu cao nhất của Đảng ủy xã Nam Thái trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.


Mai Hoa