Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và đối tượng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2013

05/01/2013 16:49

Chiều nay (5/1/2013), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH và các ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến về Báo cáo kế hoạch thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

(Baonghean.vn) - Chiều nay (5/1/2013), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH và các ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến về Báo cáo kế hoạch thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp Sở LĐ-TB&XH đã trình bày kế hoạch thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 83.500 đối tượng người có công với số tiền 110 tỷ đồng; tiền quà tết cho đối tượng người có công 35,573 tỷ đồng. Trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội 45 tỷ đồng; đề nghị Trung ương cấp 3.977 tấn gạo cứu trợ cho 90.868 hộ thiếu đói; chúc thọ, tặng quà cho 37.919 người cao tuổi với số tiền trên 7,5 tỷ đồng; hỗ trợ các hộ nghèo 11,7 tỷ đồng...



Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp.

Trước đó, để thực hiện tốt chính sách đối với người có công và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2013, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện thăm, tặng quà đối với người có công, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảo đúng tiến độ, huy động tối đa nguồn nhân lực để đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Các hoạt động phải diễn ra phong phú, thiết thực, mang đậm truyền thống dân tộc và đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thể hiện tình cảm nhân ái, lòng tri ân đối với gia đình người có công, các đơn vị nuôi dưỡng tập trung các đối tượng chính sách, giúp đỡ các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các chế độ tiền lương, trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp và quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp phải được thực hiện trước ngày 25 tháng Chạp năm 2013. Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức liên quan kêu gọi, động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tự nguyện ủng hộ hoặc trích từ quỹ phúc lợi để tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có công với cách mạng, trợ giúp các hộ nghèo và gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội có được cái tết ấm cúng, nghĩa tình.


Đức Chuyên