Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đồ gỗ đạt 27,5 tỷ USD và Nông nghiệp năm 2012 xuất siêu 9,2 tỷ USD

28/12/2012 16:34

Sáng ngày 28-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2012 và triển khai kế hoạch của ngành nông nghiệp năm 2013.

Theo số liệu công bố tại hội nghị, tổng sản lượng lúa cả nước năm 2012 đạt 43,7 triệu tấn (tăng 1,3 triệu tấn so với 2011), tiếp tục là năm đạt sản lượng lúa cao kỉ lục nhất từ trước đến nay, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Năm 2012, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và Thế giới, sản xuất chăn nuôi tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn: giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sụt giảm mạnh (gạo, cà phê, cao su…) trong đó cao su giảm giá mạnh nhất tới 34%, dịch bệnh, thời tiết bất thường…

Do các biện pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các địa phương đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích phát triển sản xuất chăn nuôi công nghiệp…Nhờ đó, sản lượng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tiếp tục tăng khá so với 2011. Tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, gỗ và các sản phẩm đồ gỗ tiếp tục tăng, ước đạt 27,5 tỉ USD (tăng 9,7% so với năm 2011), xuất siêu 9,2 tỉ USD, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 15 tỉ USD, thủy sản 6,15 tỉ USD, đồ gỗ và lâm sản đạt 5 tỉ USD, trong đó có 3 mặt hàng đạt kim ngạch từ 3 tỉ USD trở lên: gạo, cà phê, đồ gỗ, 5 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD gồm: cao su (2.8 tỉ USD), cá tra, tôm, hạt điều, sắn và các sản phẩm sắn.

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt con số kỉ lục; gạo (8 triệu tấn), cà phê, hạt điều nhân, đưa Việt Nam lần đầu tiên vượt Thái Lan về sản lượng gạo xuất khẩu. Với sản lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,7 triệu tấn, Việt Nam đã vượt qua Bra-xin trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất Thế giới, riêng hạt điều nhân Việt Nam vẫn duy trì được “ngôi vị” số 1 Thế giới. Với đà tăng trưởng và xuất siêu của ngành nông nghiệp năm 2012 đã tiếp tục góp phần đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng của cả nền kinh tế Việt Nam.


(Theo QĐND) -LC