Vẹn nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

06/12/2012 15:18

(Baonghean) Trở về từ những chiến trường ác liệt những người lính năm xưa tiếp tục làm chủ "trận địa" thời bình: không cam chịu đói nghèo, tụt hậu, vươn lên phát huy truyền thống đẹp đẽ của Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của quê hương.

...Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nguyên Ngọc - Phó Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh, cho biết, trong 5 năm qua, cán bộ Hội viên CCB các cấp đã luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên làm kinh tế thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Các nguồn vốn khai thác được trên 1.000 tỷ đồng đầu tư cho các chương trình, cho các tổ chức, hội viên vay để sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vận động CCB đóng góp cho nhau vay trên 100 tỷ đồng, các nguồn tài trợ khác 10,8 tỷ đồng cho 54.000 hộ vay đầu tư sản xuất; xây dựng được 5.947 mô hình kinh tế gồm trồng rừng, chăn nuôi gia súc ở các huyện miền núi; kinh tế hợp tác xã, kinh tế, trang trại, gia trại vùng trung du đồng bằng; tổ hợp chế biến thủy hải sản, đánh bắt cá miền biển. Đến nay có 2.618 trang trại, 1.678 cơ sở dịch vụ kinh doanh do CCB làm chủ; đã tạo thêm việc làm mới cho 62.040 lao động.



Các đại biểu Trung ương và tỉnh tham quan mô hình sản xuất lúa AC5 của Công ty TNHH Vĩnh Hòa do CCB Phan Văn Hòa làm giám đốc. Ảnh: Trần Nguyên Ngọc (Hội CCB tỉnh).

Những năm qua, mỗi hội viên CCB tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gắn liền thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các chương trình mục tiêu quốc gia… Trong phong trào “Cựu chiến binh góp sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đến tháng 9/2012, CCB toàn tỉnh đã góp 51.749 ngày công. Ngoài ra, 2.036 hội viên CCB đã tình nguyện hiến 272.118 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng các loại Quỹ Tình nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, chất độc da cam; ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần và đồng bào bị thiên tai, tặng quà cho các gia đình chính sách người có công... với tổng số tiền lên đến 38 tỷ đồng.

Hội CCB các cấp đã có chương trình, kế hoạch giao lưu với các tổ chức đoàn thanh niên, các trường học đẩy mạnh việc giáo dục cho thế hệ trẻ. Từ sự quan tâm của các cấp hội CCB, đã phát hiện những thanh niên ưu tú để tận tình hướng dẫn, bồi dưỡng và giới thiệu cho các chi bộ Đảng trên toàn tỉnh được 7.000 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội xây dựng ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, thực hiện các hoạt động đóng góp toàn diện vào nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà.
Quan hệ truyền thống với bạn bè các nước được các CCB trên quê hương Bác Hồ đắp xây và gìn giữ. Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB các huyện có chung đường biên giới với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay của nước bạn Lào, phối hợp tham gia định kỳ có kế hoạch gặp mặt, trao đổi về kinh nghiệm phối hợp hoạt động giữa 2 bên về xây dựng cơ sở chính trị, phòng chống di dịch cư, buôn bán hàng cấm, chống tái trồng cây thuốc phiện, góp phần giữ yên biên giới và xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân vùng biên giới của các tỉnh. Mới đây, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã đón đoàn CCB tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Lò Xồng Giơ làm trưởng đoàn. Hai Hội đã thông báo, trao đổi tình hình và ký kết biên bản ghi nhớ các nội dung phối hợp hoạt động trong những năm tới.



Các cựu chiến binh trao đổi thông tin về phần mộ các liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh tại mặt trận K5 (Lào). Ảnh: Lê Thạch

Để thêm vững mạnh tổ chức của tổ chức cựu chiến binh, xác định cựu quân nhân là lực lượng dồi dào, hùng hậu để bổ sung vào đội ngũ. Hội CCB các cấp đã phối hợp với cơ quan quân sự, đoàn thanh niên tham mưu cho cấp ủy chính quyền ra quyết định thành lập CLB Cựu quân nhân, đến nay đã có 360/480 xã, phường, thị trấn có CLB Cựu quân nhân với 77.541 người tham gia hoạt động. Tính đến nay, 100% xóm bản, khối phố trên toàn tỉnh có tổ chức chi hội. Trong 5 năm qua (2007-2012), đã kết nạp được 37.367 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 161.099 người sinh hoạt ở 695 hội cơ sở và 6.105 chi hội.

Hội CCB Nghệ An đã được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, Trung ương Hội, Chủ tịch UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen, 3 Hội CCB huyện, thành, thị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động… Hàng trăm tổ chức cơ sở Hội, hàng nghìn cán bộ hội viên được các cấp Hội, UBND tặng bằng khen, giấy khen. Tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có hàng trăm tổ chức, hàng nghìn cán bộ hội viên được Tỉnh ủy, các cấp ủy tặng bằng khen và giấy khen....

Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, những người lính năm xưa, những CCB xứ Nghệ hôm nay đang tiếp tục nêu cao truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.


Trần Hải