Cần khắc phục tình trạng quá tải tại Bệnh viện Quỳnh Lưu
Quỳnh Lưu là huyện có dân số đông thứ 2 toàn tỉnh với trên 39 vạn người (tính cả Thị xã Hoàng Mai mới chia tách khoảng 11 vạn dân). Tuy nhiên, một trong những tâm tư, lo lắng của người dân trên địa bàn mỗi khi ốm đau phải đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện là tình trạng quá tải.
(Baonghean) - Quỳnh Lưu là huyện có dân số đông thứ 2 toàn tỉnh với trên 39 vạn người (tính cả Thị xã Hoàng Mai mới chia tách khoảng 11 vạn dân). Tuy nhiên, một trong những tâm tư, lo lắng của người dân trên địa bàn mỗi khi ốm đau phải đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện là tình trạng quá tải.
Đưa người thân đi khám vào giữa tuần trước, tôi được tận mắt chứng kiến ngay lối giữa vào bệnh viên có đến hàng trăm người bệnh, cả người lớn và trẻ con, đứng ngồi không yên chờ gọi đến lượt mình để được khám và kê đơn thuốc. Trước khu vực phòng khám thì ngột ngạt và chen chúc, nhưng phía ngoài phòng khám như khuôn viên, vườn hoa bệnh viện, người bệnh chờ đợi dưới cái nắng đầu hè oi ả.
Một bệnh nhân cao tuổi ở xã Quỳnh Bá cho biết, do bị bệnh tiểu đường nên ông và người thân phải dậy từ 5 giờ rưỡi sáng đi lên bệnh viện để lấy tích-kê. Sau khi khám, lấy mẫu, ông phải chờ đến 11 giờ 30' mới có kết quả để lấy thuốc. Trong khi đó, một bệnh nhân ngồi bên cạnh cho biết: Tình trạng quá tải ở bệnh viện huyện đã có từ lâu, ngày nào cũng vài ba trăm bệnh nhân đến chờ; nếu gặp ngày nghỉ kéo dài thì người khám còn đông gấp đôi, gấp ba. Do người bệnh đông nên việc khám và tư vấn điều trị cũng không hoàn toàn chính xác.
Mang băn khoăn trên của người dân trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện huyện, chúng tôi được biết: Tình trạng quá tải chủ yếu ở khâu khám bệnh và đối tượng có chủ yếu là những người có thẻ BHYT đến khám và lấy thuốc điều trị ngoại trú, chỉ số ít là vào nội trú. Hiện tại, sau khi được sửa chữa nâng cấp, Bệnh viện có 160 giường bệnh nên cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú cho bệnh nhân trên địa bàn.
Bác sĩ Nam cũng giải thích thêm, trước đây, tại các cụm xã có các phòng khám đa khoa khu vực thì người dân khám ở trạm y tế xã không được thì có thể đến phòng khám đa khoa khu vực. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, các xã cách bệnh viện dưới 15 km thì không lập phòng khám đa khoa khu vực, nên các phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn huyện đã bị giải tán (cả huyện chỉ còn Phòng khám đa khoa tại khu vực thị tứ Tuần). Quy định trên khiến người dân có nhu cầu khám, điều trị bệnh phải đi lại xa hơn nhưng đổi lại, Bệnh viện tập trung được nhân lực y bác sĩ và trang thiết bị để khám, điều trị, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng khám, điều trị.
Trao đổi nội dung trên với một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, chúng tôi được biết, tình trạng quá tải trong khâu khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện đã được cử tri kiến nghị và được nhiều đại biểu đưa ra chất vấn tại một số kỳ họp HĐND huyện. Mặc dù Bệnh viện đã có một số giải pháp nhưng tình trạng quá tải vẫn chưa được khắc phục. Có một thực tế là hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu không phải không có các phòng khám tư nhân (toàn huyện có 7-8 phòng khám), nhưng do tâm lý thiếu tin tưởng và phải mất phí nên người dân có thẻ BHYT thường chấp nhận chờ đợi ở bệnh viện công để được khám và cấp thuốc.
Qua tìm hiểu cũng như quan sát quy trình tại một số bệnh viện, chúng tôi cho rằng, để khắc phục tình trạng quá tải trong khám chữa bệnh ở Bệnh viện Quỳnh Lưu, trước mắt lãnh đạo Bệnh viện cần tính toán bố trí vị trí phòng khám và chỗ ngồi chờ cho bệnh nhân hợp lý và rộng rãi, thoáng mát.
Mặt khác, Bệnh viện cần bố trí các bác sĩ có đủ chuyên môn tốt để khám bệnh thật chính xác, các bệnh nhận đến khám, kê đơn phải có bệnh án, phác đồ điều trị rõ ràng để giám sát nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng thẻ BHYT khám để "tuồn" thuốc ra thị trường.
Thiết nghĩ, về lâu về dài, cùng việc phân tách số lượng bệnh nhân vùng Thị xã Hoàng Mai đến khám tại Bệnh viện Phong da liễu của Bộ Y tế tại xã Quỳnh Lập, huyện cần đề xuất với tỉnh bổ sung quy hoạch và có chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực đầu tư xây dựng bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn; đề xuất cơ chế trích kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hợp lý cho một số phòng khám ngoài công lập đủ điều kiện để người dân đến khám được dễ dàng, thuận tiện và đỡ phải đi lại.
Nguyễn Hải