Vệ sinh trường học - Cách làm hay của Tân Kỳ

24/04/2013 15:02

(Baonghean) - Vừa qua, chúng tôi có dịp đến nhiều trường học của các xã Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hoàn, Tân Long thuộc huyện...

(Baonghean) - Vừa qua, chúng tôi có dịp đến nhiều trường học của các xã Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hoàn, Tân Long thuộc huyện miền núi Tân Kỳ. Điều bất ngờ đối với chúng tôi là ở hầu hết các trường học của các địa phương nói trên đều có khu vực rửa tay bằng xà phòng; có nhà vệ sinh dùng cho thầy và trò, cho nam và nữ riêng biệt, khá sạch sẽ, khang trang.

Tìm hiểu được biết, nhận thức về tầm quan trọng của nhà vệ sinh trong trường học, Phòng Giáo dục Tân Kỳ đã tập trung tuyên truyền đến các cấp chính quyền, đến lãnh đạo các nhà trường; khi thực hiện xây dựng, đã chia công trình vệ sinh trong các trường học thành hai phần: phần dùng cho học sinh do chính quyền các xã và cha mẹ học sinh lo; phần dùng cho cán bộ, giáo viên do chính cán bộ, giáo viên lo.

Khu vực vệ sinh dành cho học sinh do chính quyền xã và cha mẹ học sinh lo tương đối dễ, vì kinh phí xây dựng công trình vệ sinh không nhiều, lại được huy động từ nhiều nguồn; khó hơn là phần thuộc về cán bộ, giáo viên, vì số lượng cán bộ, giáo viên của các trường không nhiều, nên vận động cán bộ, giáo viên ủng hộ hoặc cho nhà trường vay tiền không lấy lãi để xây dựng công trình.

Ngày 5/2/2013, cuộc vận động chính thức được phát động và được triển khai ở 44 trường. Sau khi triển khai, cán bộ, giáo viên ở 10 trường đã ủng hộ 100% kinh phí xây dựng công trình; cán bộ, giáo viên ở 17 trường vừa ủng hộ, vừa cho vay và cán bộ, giáo viên ở 17 trường còn lại thực hiện phương án cho trường vay. Chỉ trong vòng không đầy một tháng, số tiền cán bộ, giáo viên ủng hộ thu được là 294.135.000 đồng và số tiền cán bộ, giáo viên cho vay thu được là 497.340.000 đồng.

Một số trường, cán bộ, giáo viên cho vay và ủng hộ tương đối nhiều như Trường Mầm non Tân Xuân (22.000.000 đồng + 12.500.000 đồng); Trường Mầm non Giai Xuân 2 (17.000.000 đồng + 23.790.000 đồng); Trường THCS Nghĩa Thái (15.000.000 đồng + 65.000.000 đồng); Trường THCS Hương Sơn (10.000.000 đồng + 22.500.000 đồng)... Trong quá trình vận động, một số trường còn thu được từ sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp như Trường Tiểu học Dũng Hợp; Trường Tiểu học Nghĩa Phúc 3; Trường THCS Nghĩa Thái;... Cho đến 4/4/2013, hầu hết công trình vệ sinh ở 44 trường nói trên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Việc xây dựng công trình vệ sinh đạt yêu cầu sử dụng trong các nhà trường và giữ cho các công trình này luôn luôn sạch sẽ, đã nhiều năm nay không ít địa phương nhà trường kêu khó”. Nhưng từ thực tế của Tân Kỳ, cho thấy việc đó ”hết khó” nếu có nhận thức đúng và có cách làm phù hợp, giải pháp khả thi và trước hết mỗi cán bộ địa phương, giáo viên các nhà trường phải nêu gương đi đầu thực hiện!


THANH PHÚC