Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 44,5% so cùng kỳ 2012

02/04/2013 14:34

Quý I/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An ước đạt 132,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 dự ước tăng thêm 24,6 triệu USD nâng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 3 tháng đầu năm 2013 lên trên 66 triệu USD, tăng 44,5% so với  cùng kỳ năm 2012.

(Baonghean.vn) - Quý I/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An ước đạt 132,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 dự ước tăng thêm 24,6 triệu USD nâng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 3 tháng đầu năm 2013 lên trên 66 triệu USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Một ngày cuối tháng 3 chúng tôi có mặt tại cảng Cửa Lò. Trên cầu cảng số 3 và số 4, anh em công nhân đang bốc xếp hàng hóa lên tàu, hàng chủ yếu là dăm gỗ của công ty TNHH Thanh Thành Đạt. Anh Khánh – Giám đốc hãng tàu Việt Nhật cho biết: Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng nhờ doanh nghiệp nỗ lực khai thách nguồn hàng, tìm kiếm bạn hàng nên sản lượng bốc xếp của cảng cũng như doanh số của doanh nghiệp vận tải chúng tôi vẫn tăng mạnh.



3 tháng đầu năm, Công ty TNHH bật lửa ga Trung Lai xuất khẩu gần 20 triệu sản phẩm, đạt kim ngạch trên 700 ngàn USD.



Bốc dỡ hàng tại Cảng Cửa Lò

Theo báo cáo từ Sở Công thương, trong 3 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 70 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, trong đó có 16 doanh nghiệp đạt kim ngạch từ 1 triệu USD trở lên. Điển hình như Công ty CP XNK Nghệ An đạt gần 6 triệu USD, Công ty CP Bắc Hồng Lam 3,4 triệu USD, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt hơn 16 triệu USD, Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt Trung gần 4 triệu USD…

Một số mặt hàng tiêu biểu như dăm gỗ: xuất khẩu trên 100.000 tấn, thu về kim ngạch trên 18 triệu USD, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ 2012 (5,4 triệu USD). Giá xuất khẩu dăm gỗ bình quân xấp xỉ 122,64 USD/tấn, tăng 7% so với giá bình quân cùng kỳ năm 2012. Dăm gỗ chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc do 2 doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (16,4 triệu USD), Công ty Liên doanh và chế biến nguyên liệu giấy (1,8 triệu USD).

Sắn và tinh bột sắn cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu truyền thống của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xuất khẩu 3 tháng đạt 32 ngàn tấn, với kim ngạch 13,7 triệu USD. Hàng chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc với 8 doanh nghiệp tham gia, trong đó, Công ty CP XNK có kim ngạch lớn nhất, đạt 5,7 triệu USD, Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam 3,3 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân của mặt hàng này khoảng 430 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức giá bình quân cùng kỳ năm 2012.

Anh Võ Minh Tuấn – Phó phòng XNK Sở Công thương cho biết: Trong quý I cũng ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, mặc dù số lượng chưa nhiều, kim ngạch chưa cao nhưng đã có sự bứt phá so với thời gian trước đây, có những năm mặt hàng này không có kim ngạch nào. Nhóm hàng thủy hải sản trong 3 tháng đầu năm số lượng 3,4 tấn, đạt 4 triệu USD, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2012. Nhóm hàng này chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Lào do Công ty TNHH CBPP thủy sản Xuri Việt Trung và Công ty TNHH Phương Mai tham gia xuất khẩu.

Trong 3 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã xuất bán trên 26 mặt hàng/nhóm hàng sang 33 nước, khu vực trên thế giới. Trong đó, nhiều nhất là thị trường Trung Quốc với kim ngạch đạt gần 26 triệu USD, chiếm tỷ lệ trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Một số thị trường tiêu biểu khác: Lào đạt 4,3 triệu USD, chiếm 10,2%; Hàn Quốc 3 triệu USD, chiếm 6,1%; Ấn Độ gần 2 triệu USD, chiếm 4,5%...


Thu Huyền