Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Quỳnh Lưu
Tiếp tục nội dung chương trình tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, sáng 26/6, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Phan Trung Lý - Ủy viên Thường vụ Quốc hội và Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã về tiếp xúc với đại diện cử tri huyện Quỳnh Lưu.
(Baonghean.vn) - Tiếp tục nội dung chương trình tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, sáng 26/6, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Phan Trung Lý - Ủy viên Thường vụ Quốc hội và Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã về tiếp xúc với đại diện cử tri huyện Quỳnh Lưu.
Tại thị trấn Cầu Giát, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hà thông báo một số nội dung kết quả chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5, Quốc hội vừa qua, trong đó nêu bật một số nội dung cơ bản quan trọng như đánh giá kết quả, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngân sách năm 2013; thông qua 9 luật, 8 nghị quyết; góp ý sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 và nguyên nhân chưa thông qua một số dự án luật; giải quyết 1.487 ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả chất vấn và trả lời chất vấn; quy trình và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...
Ông Phạm Văn Hà giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri
Phát biểu, kiến nghị với đại biểu Quốc hội, các đại diện cử tri bày tỏ băn khoăn về việc trong khi đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm bộ máy nhưng bộ máy ngày càng phình to; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa cao và chưa thực chất; chính sách cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng lớn đến việc nâng cấp, mở rộng một số công trình hạ tầng dân sinh, phát triển kinh tế trên địa bàn; một số chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển như hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu và trợ giá xăng dầu còn nhỏ giọt và chưa đáp ứng nhu cầu người dân; cắm mốc quy hoạch thị tứ chưa rõ ràng; việc giải quyết chế độ ưu đãi đối với quân nhân tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Nam còn vướng mắc, bất cập.
Kiến nghị với Quốc hội, một số cử tri cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nói riêng và cử tri nói chung chia thành 3 mức tín nhiệm là chưa phù hợp và chưa thể hiện được nguyện vọng, đánh giá của cử tri. Ngoài ra, cử tri cũng có những trao đổi liên quan đến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tình hình biển Đông…
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu
Tại thị trấn Hoàng Mai, sau khi nghe ông Phan Trung Lý, đại diện cho Đoàn đại biểu QH tỉnh thông báo một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 5 vừa qua, cử tri Hoàng Mai kiến nghị: phải quản lý chặt chẽ hơn hoạt động chứng thực của UBND cấp xã; sớm giải quyết tình trạng dự án treo trong KCN Hoàng Mai; tiếp tục gia hạn giao đất nông, lâm nghiệp cho dân nhưng phải có chính sách điều chỉnh khi lao động chuyển nghề hoặc mới phát sinh đến độ tuổi lao động; siết chặt hơn việc sử dụng đất đai tại địa phương và xử lý nghiêm các sai phạm, tham nhũng…
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, lãnh đạo UBND huyện và Đại biểu quốc hội đã có phát biểu giải trình, phúc đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị về các vấn đề chung, liên quan đến chính sách vĩ mô để trình Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét./.
Tin, ảnh: Nguyễn Hải