Huyện Nghĩa Đàn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ Thi đua của Chính phủ

17/05/2013 17:48

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, huyện Nghĩa Đàn long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng; đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm 5 năm điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thị xã Thái Hòa.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Công Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (huyện kết nghĩa), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện, bà con các dân tộc huyện Nghĩa Đàn.



Các đại biểu tham dự buổi lễ.




Đồng chí Lê Đức Trường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn tại buổi lễ.

Báo cáo kết quả sau 5 năm chia tách do đồng chí Lê Đức Trường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 164/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập Thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn mới còn lại 24 xã vùng nông thôn, miền núi, trong đó có 9 xã đặc biệt khó khăn, hơn một nửa số xã có xóm, bản đặc biệt khó khăn. Về cơ bản huyện Nghĩa Đàn mới là một huyện nghèo, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên, sau 5 năm sau chia tách, Nghĩa Đàn đã duy trì được sự ổn định về chính trị, trật tự và an toàn xã hội, từng bước tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội và đã giành được những thành tựu to lớn về mọi mặt.

Trên lĩnh vực kinh tế, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch căn bản từ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; tỷ trọng CN-TTCN, xây dựng cơ bản, thương mại- dịch vụ tăng khá. Thu hút đầu tư vào địa bàn có bước đột phá, mở ra hướng phát triển mới về nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến… Kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản, ngày càng đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ sản xuất và dân sinh; Văn hóa xã hội có bước phát triển tích cực. Công tác xóa đói giảm nghèo thực hiện vượt kế hoạch, đến hết năm 2012 trên địa bàn còn 18% hộ nghèo (theo chuẩn mới). Hệ thống chính trị và các tổ chức hành chính cấp huyện được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.




Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng -Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của đảng bộ, nhân dân các dân tộc Nghĩa Đàn đã đạt được. Thời gian tới để đạt mục tiêu trở thành Trung tâm phát triển vùng Tây bắc, Nghĩa Đàn cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, phát triển trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố QPAN; thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác tư tưởng, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh….




Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.



Trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Nghĩa Đàn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua năm 2012.


Hữu Nghĩa- Sỹ Minh