Vui cùng Na Hiêng

07/07/2013 17:07

(Baonghean) Nằm ở trung tâm vùng mỏ, bản Na Hiêng (Châu Hồng - Quỳ Hợp) quần tụ 115 hộ, 528 nhân khẩu đồng bào hai dân tộc anh em Kinh và Thái. Từ một vùng quê thuần nông, heo hút, Na Hiêng trở nên sôi động bởi có nhiều doanh nghiệp từ khắp mọi miền tìm về với “trung tâm đất mỏ”...

(Baonghean) Nằm ở trung tâm vùng mỏ, bản Na Hiêng (Châu Hồng - Quỳ Hợp) quần tụ 115 hộ, 528 nhân khẩu đồng bào hai dân tộc anh em Kinh và Thái. Từ một vùng quê thuần nông, heo hút, Na Hiêng trở nên sôi động bởi có nhiều doanh nghiệp từ khắp mọi miền tìm về với “trung tâm đất mỏ”...

Có không ít bỡ ngỡ, băn khoăn của những ngày đầu “hội nhập”. Nhưng điểm lại mới thấy hơn 10 năm qua Na Hiêng đã biết đoàn kết, gạn đục khơi trong để làm nên một diện mạo hôm nay tươi hồng sắc mới. Chuyện trò cùng Trưởng bản Lê Văn Bảy, mới hay cái tư duy làm kinh tế của bà con Na Hiêng nay đã khác xưa nhiều lắm. Từ đói nghèo, những hộ như gia đình bà Vi Thị Mận đã vươn lên làm giàu từ chăn nuôi lợn, hộ ông Lô Văn Tình đi tiên phong trong lĩnh vực trồng rừng, hộ ông Kim Văn Đại làm giàu từ trồng rừng và mở mang ngành nghề dịch vụ...



Na Hiêng ngày hội.

Không còn “đóng khung” trong chăn nuôi, trồng trọt đơn thuần, bà con đã chú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ nhằm tận dụng thế mạnh của vùng trung tâm đất mỏ. Bản có 115 hộ thì hiện nay có 25 hộ kinh doanh dịch vụ từ hàng tạp hóa, phục vụ ăn uống, đến sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử... 1 hộ thành lập xưởng mộc. Vươn mình hội nhập, đã có 4 gia đình trong bản thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh xăng dầu. Từ những nông dân chân chất, những người con của bản như Lê Anh Tuấn, Lữ Tiến Dũng đã trở thành ông chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Tư duy phát triển kinh năng động đã giúp đời sống của người dân trong bản không ngừng được nâng lên. Năm 2007, cả bản chỉ có 5 hộ giàu, 10 hộ khá, đến năm 2012 con số ấy là 13 hộ giàu, 65 hộ khá.



Một góc Na Hiêng

Trưởng bản Bảy cho biết, để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, bản đã chia thành 6 tổ tự quản. Các tổ đã cùng ký giao ước thi đua, phân công giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, bà con đã đóng góp giúp đỡ hộ nghèo làm nhà với số tiền lên đến trên 50 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Từ sự giúp đỡ này, 15 hộ nghèo đã có nhà ở mới tương đối khang trang, bản hoàn thành tiêu chí không còn có nhà tranh tre tạm bợ, 100% số hộ có 3 công trình hợp vệ sinh...

Về với Na Hiêng hôm nay, ngỡ ngàng và vui vì vùng quê heo hút năm nào đang thực sự thay da đổi thịt, vươn mình với vóc dáng của một thị tứ vùng cao.


Cao Duy Thái