Quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

08/07/2013 18:24

Sáng 8/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng 6 tháng cuối năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban quốc quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng 6 tháng cuối năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban quốc quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Công An tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các ban, ngành, đoàn thể liên quan.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Báo cáo của Ủy ban quốc quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nêu rõ: Bằng nhiều chủ trương, giải pháp đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT xã hội trên địa bàn.

Tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2013, công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Trong công tác phòng, chống ma túy, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 382 vụ, 677 đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 30,141 kg heroin, 53,4 gam ma túy tổ hợp, 3.405 viên ma túy tổng, cùng nhiều vũ khí và phương tiện khác. Qua đó, đã khởi tố, điều tra 309 vụ, 417 bị can. Toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.015 lượt người, tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho 846 học viên tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội, hỗ trợ cho 165 người nghiện sau cai trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Trong công tác phòng chống mại dâm, tỉnh đã tổ chức 02 đợt kiểm tra liên ngành, kiểm tra 120 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 42 cơ sở vi phạm, bắt giữ 5 vụ, 14 đối tượng môi giới mại dâm. Trong công tác phòng chống HIV/AIDS, các cơ quan chức năng đã tiếp cận và can thiệp dự phòng cho 3.08111 lượt người nghiện ma túy, 13.555 lượt người bán dâm, tiếp viên nhà hàng. 3.720 lượt người nhiễm và 4.675 lượt người là thành viên gia đình người nhiễm; duy trì chương trình bơm kim tiêm tại 8/20 huyện thành thị, chương trình bao cao su tại 20/20 huyện thành thị…

6 tháng cuối năm 2013, tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn xã hội; thành lập quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An; tổ chức hội nghị giao ban phối hợp phòng chống ma túy giữa các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên và 04 tỉnh của nước bạn Lào...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban quốc quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chỉ đạo: Các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc thực hiện công tác này một cách quyết liệt hơn nữa, nâng cao nhận thức và hành động một cách thiết thực, không được chủ quan. Đặc biệt cần phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương cũng như trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này thật cụ thể…

Phó Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng chống ma túy, mại dâm, nhằm kiểm soát và kiềm chế tệ nạn này. Đồng thời cũng phân cấp và làm rõ trách nhiệm của các địa phương, ngành không thực hiện tốt công tác này. Xây dựng kế hoạch bổ sung hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy đối với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực./.


Thành Chung