Hiệu quả bước đầu Dự án “Phòng chống bệnh hen và phổi tắc nghẽn mãn tính”

19/06/2013 14:43

Tháng 7/2012, Nghệ An là 1 trong 8 tỉnh, thành của cả nước được chọn triển khai Dự án “Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính”. Dự án ra đời nhằm đạt các mục tiêu: đào tạo cán bộ y tế về quản lý và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, đào tạo kỹ thuật viên đo chức năng hô hấp, thành lập phòng khám, quản lý và tư vấn, điều tra dịch tễ và khám sàng lọc. Sau một thời gian triển khai, dự án đã đạt được kết quả bước đầu.

(Baonghean) - Tháng 7/2012, Nghệ An là 1 trong 8 tỉnh, thành của cả nước được chọn triển khai Dự án “Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính”. Dự án ra đời nhằm đạt các mục tiêu: đào tạo cán bộ y tế về quản lý và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, đào tạo kỹ thuật viên đo chức năng hô hấp, thành lập phòng khám, quản lý và tư vấn, điều tra dịch tễ và khám sàng lọc. Sau một thời gian triển khai, dự án đã đạt được kết quả bước đầu.

Một trong những hoạt động có hiệu quả của dự án là khám sàng lọc tại cộng đồng, sau đó tập trung bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hàng tháng, các bệnh nhân được đến khám và cấp thuốc miễn phí tại phòng điều trị của dự án đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Bác sỹ CK 2 Nguyễn Đình Hợi - Thư ký dự án - Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho biết: “Bệnh nhân khi vào đây điều trị theo phác đồ đạt hiệu quả rất cao, nhiều bệnh nhân sau 6 tháng đã có thể điều trị giảm liều”. Chị Bùi Thị Khánh ở phường Hưng Phúc - TP Vinh mắc bệnh hen phế quản đã nhiều năm nay, cho biết: “Trước đây do không hiểu đầy đủ về bệnh hen phế quản nên tôi chủ quan, cứ nghe ai mách uống thuốc gì thì mua thuốc đó nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Nhưng từ khi đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, được các bác sĩ tư vấn cách phòng bệnh và chữa trị, đến nay tôi không còn phải chịu đựng những cơn hen khó chịu như trước đây nữa”.



Khám sức khoẻ định kỳ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Bên cạnh bệnh hen thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do hút thuốc lá, môi trường ô nhiễm, tuổi già... đang làm tăng gánh nặng về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế là hiểu biết về hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của người dân còn hạn chế, thậm chí điều này còn xảy ra với một bộ phận nhân viên y tế. Hiện nước ta mới chỉ có 5% bệnh nhân hen được kiểm soát triệt để, gần 20% số bệnh nhân hen được kiểm soát tốt.

Bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu như có sự vào cuộc của toàn xã hội. Vì vậy mục tiêu chiến lược quốc gia phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen năm 2013 là: Ðẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng, quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản; Nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ tuyến tỉnh đến xã, phường về quản lý, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản; Khám sàng lọc phát hiện bệnh tại cộng đồng; Phấn đấu đạt chỉ tiêu 80% bệnh nhân chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản được điều trị đúng theo phác đồ của Bộ Y tế.


Xuân Tiến