Người dân Nghi Lộc cấp tập chống bão

10/11/2013 14:43

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, huyện Nghi Lộc là một trong những vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Haiyan. Hiện nay, người dân các xã trong huyện đang cấp tập chống bão.

TIN LIÊN QUAN

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 11 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi song song bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Nghệ An, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 22 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa – Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Theo dự báo, bão Haiyan sẽ đi dọc bờ biển, sức gió khủng khiếp của nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai. Cả ngày hôm qua và sáng hôm nay, người dân vẫn tiếp tục chằng chéo nhà cửa, chặt cây xanh để sẵn sàng ứng phó với bão.

Người dân xã Nghi Trường xúc cát để gia cố nhà cửa
Người dân xã Nghi Trường xúc cát để gia cố nhà cửa

Tại xã Nghi Trường, từ sáng sớm, người dân các xóm 1, 2, 3, 6, 7 đều hối hả đi xúc cát để gia cố lên mái nhà, mái tôn đề phòng bão thổi bay. Cả 3 đứa con đều đi học ở Hà Nội nên hai vợ chồng anh Hoàng Văn Hiệp, chị Nguyễn Thị Lĩnh đã kiếm bao tải để xúc cát mang lên đặt trên mái tôn và mái lợp pro xi măng ở ô cầu thang của ngôi nhà kiên cố. Anh Hiệp cho biết, trong hai ngày qua, người dân trong xóm đều đã hoàn thành việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối tránh gây nguy hiểm. Trong lúc trèo lên chằng nhà, anh Nguyễn Như Thanh ở xóm 1, xã Nghi Trường đã bị rơi xuống và bị thương. Rút kinh nghiệm từ anh Thanh, mọi người dân trong xã Nghi Trường vừa chống bão, vừa giữ cẩn thận nhất là khi họ nghe tin có 2 người chết vì bị rơi từ trên cao trong lúc chằng chống nhà cửa ở các tỉnh Nam trung bộ.

Vợ chồng anh Hiệp – chị Lĩnh mang cát lên nhà chống bão
Vợ chồng anh Hiệp – chị Lĩnh mang cát lên nhà chống bão

Dọc con đường Nghi Đức - Nghi Thiết sáng 10/11, một cảnh tượng dễ thấy là người dân ai cũng lo lắng, hối hả, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Tại xã Nghi Xá, UBND xã tổ chức cuộc họp vào buổi sáng và phân công cán bộ về tận xóm chỉ huy việc chống bão. Theo kế hoạch, một số hộ dân ở vùng gần sông thuộc địa phận xóm 5 sẽ phải di dời đến nơi an toàn để tránh, trú bão.

Tại xã Nghi Quang, Nghi Thiết, trong khi những ngư dân đang cố gắng kiểm tra lại tàu thuyền của mình cho chắc chắn thì những người dân dưới chân núi đang dùng xe bò đi xúc đất, xúc cát để về gia cố mái tôn, mái nhà. Các cây lớn, dễ bị đổ cũng đã được người dân hai bên đường chặt tỉa.

Các xã phía Đông của huyện Nghi Lộc vẫn đang còn một số diện tích lúa chưa thu hoạch. Dù lúa chưa thật chín nhưng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, từ sáng 10/11, người dân trong các xã Nghi Xá, Nghi Trường, Nghi Phong đã huy động anh em, bạn bè ra đồng gặt lúa, đưa về nhà để kịp chạy bão.

Người dân xã Nghi Xá gặt lúa chạy bão
Người dân xã Nghi Xá gặt lúa chạy bão

UBND huyện Nghi Lộc cho biết, huyện đã tăng cường mỗi xã 2 cán bộ huyện xuống giúp các địa phương chỉ đạo việc ứng phó với bão. Hiện nay, 8 hồ đập lớn do xí nghiệp thuỷ lợi huyện Nghi Lộc quản lí đều đã đầy nước. Nếu hoàn lưu bão gây mưa lớn, các hồ đập này sẽ phải xả nước, tránh nguy cơ hỏng hóc, vỡ đập. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các địa phương, các đơn vị hạ thấp mức nước các hồ đập đề phòng mưa lớn, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ để ứng phó với bão. Hiện nay, tất cả các tàu thuyền của huyện Nghi Lộc đều đã vào bờ trú ẩn an toàn tại âu thuyền trú bão Nghi Quang. Kế hoạch sơ tán dân cũng đang được thực hiện, theo đó, huyện sẽ sơ tán 458 hộ dân với 2.018 nhân khẩu.

Nguyên Khoa