Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10
(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện đối phó với bão.
Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành lập sở chỉ huy phía trước tại Quảng Trị, đến 14 giờ ngày 30-9 sở chỉ huy đã di chuyển về Quảng Bình; thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đối phó với bão. Lữ đoàn Thông tin 80 đã tổ chức trạm thông tin cơ động tại Quảng Bình gồm 1 xe Vi sát, 1 xe cứu hộ cứu nạn để bảo đảm thông tin trong chỉ huy điều hành PCBL-TKCN.
Trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, toàn Quân khu đã huy động hơn 160.000 bộ đội địa phương, dân quân tự vệ cùng các lực lượng địa phương triển các biện pháp đối phó bão số 10. Lực lượng chủ lực của Quân khu với hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục trên các hướng theo yêu cầu các địa phương. Bộ CHQS các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã huy động 2.375 bộ đội thường trực, 4.615 dân quân tự vệ, 63 ô tô, 38 tàu xuồng… tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, tổ chức di dời 20.470 hộ dân với 80.772 nhân khẩu ở các vùng trọng điểm, nguy hiểm đến nơi an toàn.
Trong chiều tối và đêm 1-10, Bộ CHQS Nghệ An đã huy động 204 cán bộ, chiến sĩ, 9 xuồng máy, Lữ đoàn Công binh 414 điều gần 50 cán bộ, chiến sĩ và 4 xuồng máy cùng với 730 dân quân tự vệ tham gia di dời 760 hộ dân tại thị Hoàng Mai bị ngập sâu do mưa to kết hợp với việc xả lũ tại hồ Vực Mấu và tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi.
![]() |
Lực lượng cứu hộ Lữ đoàn Công binh 414 tham gia tìm kiếm chiếc xe của Sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn trôi tại thị xã Hoàng Mai |
Sau khi bão đi qua, Bộ tư lệnh Quân khu đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị, Bộ CHQS các tỉnh tiếp tục huy động lực lượng tham gia phối hợp với các lực lượng địa phương nhanh chóng giúp nhân dân di dời tránh bão về nhà, lợp lại nhà, dựng nhà tạm cho những gia đình bị sập nhà bảo đảm không để người dân bị đói, rét sau bão; khẩn trương thu dọn cây gãy đổ, khắc phục sạt lở bảo đảm giao thông, điện, nước; sửa chữa các trạm xá, trường học để kịp thời chăm sóc sức khỏe nhân dân và con em sớm đến trường… Sư đoàn 968 đã điều 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân huyện Cam Lộ khắc phục hậu quả sau bão.
Sáng ngày 2-10, Quân khu đã tổ chức đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Đức Hóa, Phó CNCT đến thăm hỏi, động viên một số gia đình bị thiệt hại nặng do bão gây ra ở Quảng Bình và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết, mất tích 5 triệu đồng. Theo kế hoạch, Quân khu sẽ tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình có người chết và mất tích do bão số 10 gây ra trên địa bàn Quân khu trong những ngày tới. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát cho số sĩ quan, QNCN, CVCQP có gia đình bị thiệt hại do bão gây ra về nghỉ 7 ngày phép đặc biệt để khắc phục hậu quả.
Huy Cường