Sơ kết 2 năm triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý
(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, Bộ Tư Pháp tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đồng chí Uông Chu Lưu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Hùng Cường- Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thúy Hiền- Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.
![]() |
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An |
Theo báo cáo, sau 2 năm triển khai Chiến lược, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong phạm vi toàn quốc và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò của trợ giúp pháp lý ngày càng được phát huy góp phần vào sự nghiệp cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong 2 năm, các tổ chức trợ giúp pháp lý đã thực hiện 231.830 vụ việc, trung bình 115.915 vụ việc/năm, tăng 18% so với trung bình năm trước khi có chiến lược, các vụ việc chủ yếu là tư vấn pháp luật 213.335 vụ việc (chiếm 92%).
Tổng số người được TGPL là 240.176 người, trong đó có đến 93.421 người nghèo (38,9%); 42.832 người dân tộc thiểu số (17,8%); 34.079 người có công với cách mạng (14,2%); 10.819 trẻ em (4,5%); 486 người khuyết tật (0,2%); 1.213 người già (0,5%) và 57.326 đối tượng khác (23,9%). Đặc biệt, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động được quan tâm, nhất là tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã trình bày các chuyên đề xoay quanh việc triển khai thực hiện Chiến lược. Cụ thể là thể chế, chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; thực trạng nguồn lực tài chính trong công tác trợ giúp pháp lý, cũng như giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính và huy động nguồn lực tài chính trong hoạt động trợ giúp pháp lý; thực trạng triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý tại các địa phương...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận những đóng góp của ngành Tư pháp trong thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, để chiến lược trợ giúp pháp lý ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành để tham mưu xây dựng chiến lược trợ giúp pháp lý, nâng cao vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý. Rà soát, sửa đổi một số chỉ tiêu, mục tiêu chưa phù hợp trong công tác trợ giúp pháp lý,... góp phần nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Tin, ảnh: Đặng Nguyễn