Báo động gia tăng tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường

07/03/2014 21:22

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (7 và 8/3), tại thành phố Vinh, Bộ Y tế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Dự án phòng chống Đái tháo đường ( ĐTĐ) quốc gia, hoạt động phòng chống các rối loạn thiếu hụt iốt năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự, về phía Bộ Y tế có Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh và đại diện các Vụ, Cục; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó chủ tịch UBND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (7 và 8/3), tại thành phố Vinh, Bộ Y tế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Dự án phòng chống Đái tháo đường ( ĐTĐ) quốc gia, hoạt động phòng chống các rối loạn thiếu hụt iốt năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự, về phía Bộ Y tế có Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh và đại diện các Vụ, Cục; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh ĐTĐ toàn quốc chiếm 5,42%, tăng khoảng 201% so với năm 2002. Đây là tỷ lệ đáng báo động về gia tăng tỷ lệ bệnh ĐTĐ tại Việt Nam. Tỷ lệ người bệnh mắc ĐTĐ trong cộng đồng không được phát hiện cũng chiếm tỷ lệ cao với 63,6%. Để phát hiện sớm và can thiệp sớm nhằm giảm sự tiến triển của bệnh ĐTĐ, trong năm qua, với sự nỗ lực của hệ thống các đơn vị thực hiện Dự án từ Trung ương đến địa phương, hoạt động của dự án phòng chống ĐTĐ quốc gia, phòng chống các rối loạn thiếu hụt iốt đã đạt được một số kết quả nhất định: Đã giữ vững và phát triển vững chắc mạng lưới phòng chống ĐTĐ trên phạm vi toàn quốc; Nâng cao kỹ năng chẩn đoán và phát hiện sớm ĐTĐ, góp phần giảm thiểu các biến chứng cho người bệnh; Qua sàng lọc, năm 2013 phát hiện gần 19.800 người mắc bệnh ĐTĐ và hơn 36,100 người tiền ĐTĐ, chiếm 17,3%....Tại hội nghị, Bộ Y tế đã công bố kết quả điều tra và bản đồ dịch tễ học ĐTĐ tại Việt Nam cũng như những định hướng mới trong công tác sàng lọc bệnh ĐTĐ và phòng chống các rối loạn thiếu iốt trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại Nghệ An, trong những năm gần đây số người ĐTĐ tăng khá cao, chiếm 5,36%, dự báo trong 2014 sẽ tăng trên 6%, tương đương 200 ngàn người bị bệnh. Trước thực trạng trên, ngành y tế Nghệ An đã triển khai đồng bộ các hoạt động của dự án. Đến nay, đã quản lý được gần 40% số bệnh nhân bị ĐTĐ trong cộng đồng và quản lý tư vấn thường xuyên 15 ngàn người bị tiền ĐTĐ, tỷ lệ bệnh bướu cổ chỉ còn dưới 2%, độ phủ muối iốt trên 90% và iốt niệu trung vị đạt 10,3%....

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu chào mừng hội nghị
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền khẳng định: Hội nghị lần này được tổ chức tại Nghệ An sẽ là điều kiện tốt để ngành y tế Nghệ An học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn để tham mưu cho chính quyền các cấp về các giải pháp, cách làm có hiệu quả nhất trong triển khai công tác phòng chống ĐTĐ và phòng chống các rối loạn thiếu iốt. Hiện nay, Nghệ An đang tập trung xây dựng TP Vinh thành Trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung Bộ, vì vậy tỉnh mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ y tế và Dự án phòng chống ĐTĐ- Bệnh viện Nội tiết Trung ương để ngành y tế Nghệ An phát triển toàn diện hơn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân./.

Thành Chung